Quảng Bình: Cuốn hút bởi những con đường hoa ở làng quê bình dị

Minh Tâm|16/01/2019 10:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Xã Tân Thủy hiện có 1.515 hộ, gồm 6.579 khẩu, phân bố ở 12 thôn; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã thời gian qua không ngừng được duy trì và phát triển.

– Những con đường làng của xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vốn hai bên đường đầy cỏ dại, giờ đây đường đã được bê tông hóa và hai bên đường đã được thay thế bằng những luống hoa đẹp rực rỡ. Trên địa bàn xã phần lớn các thôn đã trồng hoa ven hai bên đường, những con đường vùng quê nơi đây như được khoác thêm màu áo mới khiến nhiều người ngỡ ngàng mỗi khi đến đây.

>> Lung linh sắc hoa trên những con đường quê bình dị

>> “Lá chắn xanh” bảo vệ biên giới biển ở Thái Bình

>> Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 19

Những con đường bê tông phẳng lì, những con đường hoa đẹp cuốn hút lòng người, đó là những gì mà PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã ghi nhận được khi về xã Tân Thủy:

Xung quanh UBND xã được trồng hoa tạo nên cảnh quan rất đẹp

Đường đã được bê tông hóa và hai bên đã được trồng hoa

Những bông hoa rực rỡ khiến ai đi qua cũng không muốn đi nhanh, vì đi chậm để ngắm hoa

Hai bê đường vào làng cũng được trồng hoa, đường sá được quét dọn rất sạch sẽ

Đoạn đường hoa kiểu mẫu thôn Tân Hòa 

Đoạn đường hoa kiểu mẫu thôn Tân Hạ 

Nhiều người xa quê mỗi khi về đều ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của con đường quê mình

Minh Tâm


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Cuốn hút bởi những con đường hoa ở làng quê bình dị