Quảng Bình sẵn sàng chi viện nhân lực y tế hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

Minh Tâm|10/07/2021 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, với tinh thần lá lành đùm lá rách, cả nước chung tay phòng, chống dịch. UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhân lực y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Với mong muốn chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh Quảng Bình sẵn sàng điều động 50 cán bộ y tế (gồm 7 bác sĩ, 27 điều dưỡng dưỡng, 10 kỹ thuật viên xét nghiệm và 6 chức danh y tế khác) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ngay khi UBND thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu.

Cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình sẵn sàng được điều động hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid – 19

UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh giao đơn vị đầu mối là Sở Y tế thành phố liên hệ với Sở Y tế Quảng Bình để tiếp nhận và quản lý các nhân viên y tế của tỉnh Quảng Bình vào hổ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 khi cần.

Trước đó, Quảng Bình đã có nhiều hoạt động tích cực để chia sẻ với thành phố Hồ Chí Minh, cùng chung tay với người dân đẩy lùi Covid-19 như : ủng hộ các địa phương chống dịch COVID – 19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang 800 triệu đồng; CLB Du lịch Quảng Bình chung tay góp 3 tấn cá nục và 1 tạ tép khô hỗ trợ bà con thành phố Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn Covid-19 khó khăn; Tỉnh đoàn Quảng Bình, phát động chương trình “Cháo canh Quảng Bình – Bữa sáng nghĩa tình cho người cách ly” gửi đến bà con khu cách ly, khu vực bị phong tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10.000 suất cháo canh, mong bà con có sức khỏe để chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Minh Tâm

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình sẵn sàng chi viện nhân lực y tế hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh