Quảng Nam: Giải pháp chống sạt lở khẩn cấp, bảo vệ bờ biển Hội An

Minh Anh (T/h)|22/10/2019 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tỉnh Quảng Nam đang được Trung ương xúc tiến hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 40 tỷ đồng để bảo vệ khẩn cấp bờ biển Hội An đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Bờ biển Cửa Đại, khu vực Cồn Doi, thuộc khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, liên tục bị sạt lở khiến hàng trăm cây dương liễu của rừng phòng hộ tại đây đã bị nước biển cuốn trôi. Với tình hình sạt lở nghiêm trọng như hiện nay, nếu không có biện pháp kè ngăn chặn khẩn cấp thì Cồn Doi có nguy cơ bị xóa sổ…

Ông Mai Văn Trúc, một người cao tuổi ở khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Vài năm trước, khu vực Cồn Doi, thuộc khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn còn là dải đất liền nhô ra phía biển khá xa. Nhận thấy vị trí quan trọng của dải đất này, chính quyền, người dân địa phương đã trồng thành rừng dương liễu với mục đích phòng hộ. Tuy nhiên, qua mấy mùa mưa bão, khu vực này bị sóng biển đánh gây sạt lở nghiêm trọng.”

Khu vực Cồn Doi bị sạt lở nghiêm trọng.

“Một diện tích lớn rừng dương liễu trồng với mục đích phòng hộ bị đã nước biển cuốn trôi. Hơn 100m đất dọc theo bờ biển ở khu vực Cồn Doi bị sạt lở, ăn sâu vào bờ từ 3-5m, chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày nào rừng dương liễu cũng bị xói lở xuống biển. “Thời tiết bình thường nhưng sạt lở như vậy, khi biển động sẽ sạt lở gấp 10 lần,” ông Trúc lo lắng.

Ông Ngô Xuân Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết, sóng biển, triều cường tác động mạnh khiến Cồn Doi bị tách khỏi đất liền và đang biến biến phức tạp.

Qua theo dõi hằng năm, Cồn Doi sạt lở ở phía bờ nam nhưng đang bồi ra về phía Đông và Đông Bắc. Để bảo vệ tài sản cho người dân trong khu vực, địa phương tiếp tục tính đến giải pháp trồng lại rừng cây dương liễu để chống sạt lở. Tuy nhiên, nếu tình trạng sạt lở cứ tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, việc trồng lại rừng phòng hộ ở khu vực này không hiệu quả.

Từ năm 2018-2019, sạt lở ở Cồn Doi thay đổi liên tục, hình thể Cồn Doi cũng thay đổi theo mùa. Phía Nam Cồn Doi có dấu hiệu sạt lở nhưng về phía đông, đông bắc của Cồn Doi có dấu hiệu bồi ra rất nhiều. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tính toán và trồng cây dương liễu để chống sạt lở…

Còn ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An trao đổi rằng, tình hình sạt lở bờ biển Cửa Đại, khu vực Cồn Doi đã xảy cách đây vài năm.

Đợt lũ vào năm 2016 đã gây xói lở và tạo ra một cửa biển mới nằm về phía bắc Cửa Đại, phần lớn diện tích cây dương trồng theo dự án biến đổi khí hậu tại đây vì thế cũng đã bị sạt lở. Đến thời điểm hiện tại, diện tích trồng dương liễu còn rất nhỏ nằm ở giữa trên một cái cồn giữa cửa biển.

Trong điều kiện hiện tại đối với bờ biển Hội An và điểm sạt lở tại bờ biển Cửa Đại nói riêng vẫn trông chờ vào dự án tổng thể chống sạt lở bờ biển của UBND tỉnh. Hiện nay UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư và xúc tiến sớm để hy vọng bảo vệ bờ biển Hội An tốt hơn…

Minh Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Giải pháp chống sạt lở khẩn cấp, bảo vệ bờ biển Hội An