Quảng Ngãi: Đảo Bé mất trắng vụ tỏi đông xuân

Minh Phương(t/h)|17/01/2019 09:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Những ngày này, người dân đảo Bé, xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn đang đứng ngồi không yên vì tỏi đến thời kỳ thu hoạch bị mất mùa.

>>>Quảng Bình: Cuốn hút bởi những con đường hoa ở làng quê bình dị

>>>Hà Nội: Tích cực tăng ca để xử lý rác thải tồn đọng

Vụ tỏi đông xuân 2019 tại đảo Bé mất mùa khiến người dân lo lắng. Ảnh VOV

Theo phản ánh của người dân, tình trạng tỏi sâu bệnh, mất mùa, đứng trước nguy cơ không có người mua khiến mỗi gia đình thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do diện tích đảo An Bình rất nhỏ và không có nước ngọt nên tỏi dễ mất mùa.

Bà Hương cũng cho hay, đến tháng 3/2019, khi kết thúc thu hoạch tỏi, huyện sẽ có đánh giá lại vụ mùa để có kế hoạch cho vụ sản xuất sau.

Được biết, vụ tỏi đông xuân 2018-2019, xã An Bình, huyện Lý Sơn có khoảng 10 ha đất trồng tỏi. Sau 1 tháng xuống giống, tỏi phát triển tốt. Đến khi cây tỏi chuẩn bị sang giai đoạn tạo củ, mưa lớn kéo dài tạo điều kiện sâu bệnh hoành hành khiến cây tỏi khô lá, củ lép rồi chết dần.

Minh Phương(t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Đảo Bé mất trắng vụ tỏi đông xuân