Quảng Ninh bắt giữ tàu cá khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt

18/01/2018 09:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào hồi 16h30, ngày 16/1, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vùng biển, tại khu vực biển Đầu Tán, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Đội tuần tra kiểm soát Hải đội 2 Biên phòng đã phát hiện 3 phương tiện tàu vỏ gỗ có hành vi khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức thức tận diệt.

>>Quảng Ninh: Bắt giữ 4 tàu dùng xung điện khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Cô Tô

>>Quảng Ninh: Xử phạt 82,5 triệu đồng hành vi vận chuyển than cám và phụ phẩm ngoài than

Toàn bộ tang vật bị thu giữ – ảnh báo Quảng Ninh

Theo đó, hình thức được người dân sử dụng là lặn (ngư dân lặn xuống biển rồi dùng hóa chất, chủ yếu là xyanua xịt vào hang sinh sống của các loài thủy sản để làm tê liệt và bắt).

Đội tuần tra kiểm soát đã thu giữ 3 phương tiện và bàn giao cho Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Vạn Gia để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ ngày 10-17/1, Hải đội 2 Biên phòng, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tuần tra, bắt giữ 6 vụ (8 phương tiện và 23 đối tượng) có hành vi khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt. Đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 24,7 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/1, Công an huyện Cô Tô, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên – Môi trường và Nông nghiệp huyện bắt giữ 4 tàu đang khai thác hải sản trái phép bằng xung điện tại khu vực biển hòn Chồng, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh bắt giữ tàu cá khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt