Quảng Ninh: Thu giữ và tiêu hủy hơn 2.500 con vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc

Hân Hân|30/03/2017 01:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) đã đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C- 025.93 chở hơn 2.500 con vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc tại tỉnh lộ 331, vào khoảng 14h ngày 29/3.

Tiêu hủy vịt giống

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành tiêu hủy 2.500 con vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc

Lái xe, đồng thời là chủ hàng tên là Vũ Văn Hải, sinh năm 1996, trú tại Đỗ Hạ, Phạm Kha, Thanh Miện (Hải Dương) không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng trên ước tính trị giá trên 17 triệu đồng.

Lái xe Hải khai nhận đây là số gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam, đang trên đường vận chuyển về nội địa để tiêu thụ.

Đội Quản lý thị trường số 11 đã lập biên bản, xử phạt chủ hàng 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên theo quy định.

Dịch cúm gia cầm đang có nhiều diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, tuy nhiên, vì lợi nhuận nhiều người vẫn bất chấp nhập lậu gà, vịt giống từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ. Nhập lậu gia cầm từ Trung Quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến lây lan dịch cúm gia cầm A/H7N9 từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hân Hân

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Thu giữ và tiêu hủy hơn 2.500 con vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc