Quảng Trị: Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải rực rỡ sắc màu trước ngày lễ lớn

Minh Tâm|29/04/2022 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 – 2022). Hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của mảnh đất và con người Quảng Trị, những thành tựu quan trọng đạt được của quê hương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sau 50 năm giải phóng.

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” dự kiến sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ 30, ngày 30/4/2022, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Tham gia diễu binh, diễu hành năm nay có 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang và 9 khối dân chính, gồm: Cán bộ, công nhân, viên chức; Công nhân; Cựu Chiến binh; Mặt trận TQVN tỉnh; Đoàn Thanh niên; Phụ nữ; Nông dân và hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh; mỗi khối có 81 người.

Cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới trước thềm lễ lớn

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa to lớn của sự kiện 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ; ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân tỉnh Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Trị trong kháng chiến cũng như trong xây dựng quê hương, đất nước, biểu dương những thành tựu to lớn trong 50 năm xây dựng, phát triển của quân và dân Quảng Trị. Biểu dương sự lớn mạnh và trưởng thành các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải lung linh sắc màu về đêm. Ảnh báo Vnxpress

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành các nội dung, kế hoạch phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Kịch bản chương trình lễ; kế hoạch truyền hình trực tiếp; công tác bàn giao cơ sở vật chất và mặt bằng thi công sân khấu; kế hoạch đón tiếp đại biểu; phương án ăn nghỉ, di chuyển cho đại biểu ngoại tỉnh; kế hoạch hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thành cổ Quảng Trị rực rỡ sắc màu dịp kỷ niệm 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ

Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị sẽ tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, được phát sóng trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị và các đài phát thanh – truyền hình trên cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, cùng với phần lễ được tổ chức trang trọng, còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị”.

Để hoàn tất cho công tác chuẩn bị ngày lễ lớn của tỉnh, tối ngày 28/4/2022, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị” kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị” kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị

Chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Khát vọng Quảng Trị” gắn với lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Nghệ thuật biểu diễn. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sĩ của Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. Kịch bản và đạo diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị” do NSND Trần Bình đảm nhiệm.

Ngoài phần lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị sẽ được tổ chức trang trọng thì chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị” sẽ có 3 chương gồm: Mùa Xuân giải phóng; Dòng sông hoa đỏ và Khát vọng hòa bình – Quảng Trị ngày mới.

Các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của mảnh đất và con người Quảng Trị, những thành tựu quan trọng đạt được của quê hương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sau 50 năm giải phóng; đồng thời, tuyên truyền giáo dục, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải rực rỡ sắc màu trước ngày lễ lớn