Siết chặt phòng cháy rừng tại Lào Cai trong cao điểm khô hạn
Trước tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí suy giảm, nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở mức đáng báo động.
Tại nhiều địa phương, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều cách làm chủ động, hiệu quả.
Chung tay từ cộng đồng
Trong nhiều năm qua, “Lễ ăn thề bảo vệ rừng” tại các địa phương của Lào Cai đã trở thành hoạt động thường niên, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa quy định pháp luật và phong tục địa phương, tạo nên sức mạnh tập thể trong gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.
Thôn Dền Thàng, xã Tả Van nằm trọn trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, được giao quản lý các tiểu khu rừng quan trọng. Toàn thôn có 133 hộ với 720 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông. Do đời sống còn khó khăn, phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và thảo quả dưới tán rừng, nên áp lực bảo vệ rừng luôn hiện hữu.

Sau lễ ăn thề tại thôn Séo Mý Tỷ, ngày 2/4, người dân Dền Thàng phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức lễ ăn thề bảo vệ rừng và hội nghị tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026.
Tại đây, kiểm lâm đã phổ biến các quy định mới của Luật Lâm nghiệp, hướng dẫn xử lý thực bì an toàn và thông tin về các chế tài xử phạt. Người dân cùng thảo luận, thống nhất quy ước bảo vệ rừng năm 2026, tập trung vào kiểm soát người ra vào rừng, trách nhiệm phát hiện, tố giác vi phạm và cam kết không sử dụng lửa trong thời điểm nắng nóng cao điểm.
Theo người dân trong thôn, nghi thức ăn thề được tổ chức trang trọng theo phong tục truyền thống của đồng bào Mông. Qua đó, mỗi cá nhân không chỉ ký cam kết mà còn thể hiện trách nhiệm danh dự trước cộng đồng trong việc bảo vệ hệ sinh thái rừng.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, năm 2025 và quý I/2026, 100% hộ dân đã được tuyên truyền; các điểm nóng thường xuyên được tuần tra. Trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, tình trạng khai thác lâm sản trái phép được hạn chế tối đa.
Trước nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Văn Bàn đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân.
Các xe tuyên truyền lưu động thường xuyên hoạt động trên các tuyến đường, truyền tải nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, giúp người dân nâng cao cảnh giác và kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu cháy.
Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh cơ sở cũng được tăng cường phát sóng với nhiều khung giờ, tập trung phổ biến quy định pháp luật, cảnh báo nguy cơ cháy trong điều kiện gió Lào và hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố. Người dân được nhắc nhở tuyệt đối không sử dụng lửa khi chưa đảm bảo an toàn.
Những biện pháp này góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái địa phương.
Lập chốt bảo vệ rừng từ cửa ngõ
Theo dự báo, nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp IV-V, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy lớn. Các địa phương đã chủ động kiểm tra lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời bố trí chốt kiểm soát, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm.
Vườn Quốc gia Hoàng Liên là một trong những địa bàn có nguy cơ cháy cao. Để phòng ngừa từ sớm, đơn vị đã tăng cường tuần tra, lập các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào rừng.
Hiện lực lượng kiểm lâm phối hợp với 21 tổ bảo vệ rừng duy trì tuần tra thường xuyên, tổ chức trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng kéo dài, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Trong mùa khô 2025-2026, khu vực này có 16 vùng trọng điểm với hơn 7.200 ha rừng dễ cháy. Các phương án phòng cháy đã được xây dựng chi tiết, bản đồ nguy cơ cháy được cập nhật và trang thiết bị được bổ sung đầy đủ.
Toàn vườn hiện duy trì 14 chốt bảo vệ tại các khu vực trọng yếu. Mỗi chốt có ít nhất 5 người, chủ yếu là lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng. Người dân khi vào rừng đều được hướng dẫn, phát tờ rơi và nhắc nhở không sử dụng lửa.
Tại xã Bản Xèo, nguy cơ cháy rừng cũng đang ở mức cao. Từ giữa tháng 4/2026, các lực lượng chức năng đã lập 6 chốt di động và 1 chốt cố định tại các thôn trọng điểm, đồng thời tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với 110 hộ dân.
Toàn xã hiện có khoảng 1.472 ha rừng có nguy cơ cháy cao với 10 khu vực trọng điểm. Địa phương đã xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện để sẵn sàng xử lý khi xảy ra cháy.
Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, không sử dụng lửa tùy tiện và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.




