Trong số hơn 5 triệu con giống thủy sản được thả về tự nhiên đợt này có 4,9 triệu con giống tôm sú, số còn lại là giống cá vược, cá chẽm và cá hồng Mỹ cùng một số loại thủy sản khác.
Việc thành lập các khu bảo tồn biển được xem là công cụ quản lý hữu hiệu để bảo toàn tính bền vững của vùng biển và các ngành kinh tế biển dựa vào nguồn lợi tự nhiên.
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố báo cáo cho biết, khoảng 6 tỷ tấn cát đang được khai thác từ biển và đại dương trên thế giới mỗi năm. Theo đó, việc khai thác quá mức tài nguyên cát sẽ gây hại cho môi trường.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra sự thay đổi màu sắc tại hơn một nửa số đại dương trên thế giới. Vùng đại dương đổi màu này lớn hơn tổng diện tích đất liền của Trái đất.
Vùng biển đảo Quảng Nam đang chịu quá nhiều áp lực khiến suy thoái đa dạng sinh học. Vì thế mà chung tay hành động bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo là rất cần thiết.
Sáng nay 31/03, nhiều người dân địa phương và du khách tắm ở bãi biển phường 7, TP. Tuy Hòa (Phú Yên) không khỏi bàng hoàng khi phát hiện nhiều vệt dầu vón ở sát mép nước biển trải dài hàng trăm mét.
Ngày 25/10, tại Đài Tiếng nói Việt Nam, lễ trao Giải báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” lần thứ 2 và trao giải Cuộc thi ảnh khu vực ASEAN “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” đã được tổ chức để vinh danh các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.
Ngày 25/10, tại Đài Tiếng nói Việt Nam, lễ trao Giải báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” lần thứ 2 và trao giải Cuộc thi ảnh khu vực ASEAN “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” đã
được tổ chức để vinh danh các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.
Các giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn và nhựa tại Bình Định hướng đến giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương mang tính cấp thiết trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch cùng với gia tăng dân số làm lượng chất thải hàng ngày không được xử lý xả ra môi trường ngày một nhiều thêm, gây tác hại nghiêm trọng tới môi trường các khu vực ven biển và hải đảo.
Moitruong.net.vn
– Nhằm bảo vệ môi trường sinh thái biển, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước thực hiện chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi khác thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác hại của rác thải có nguồn gốc từ nuôi trồng thủy hải sản.
Moitruong.net.vn
Ngày 1/11/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam.
Moitruong.net.vn
– Môi trường biển có hệ sinh thái rạn san hô rất quan trọng, là cơ sở để giữ cho vùng biển giàu có về nguồn lợi hải sản, tạo ra quần thể sinh vật biển phong phú, được coi là ngôi nhà chung của các loài hải sản.
Moitruong.net.vn
– Triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển… là những giải pháp quan trọng được đưa ra tại Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Moitruong.net.vn
– Bộ TN&MT đang dự thảo Nghị định về Quy định hoạt động lấn biển phục vụ mục đích phát triển kinh tế-xã hội. Các chuyên gia cho rằng, lấn biển là xu hướng không thể tránh khỏi, nhưng gây ra nhiều tác động đến môi trường biển, cần quy định chặt chẽ.
Moitruong.net.vn
– Tình trạng ô nhiễm môi trường trên biển do rác thải nhựa gây ra đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, hệ sinh vật và hệ sinh thái.
Moitruong.net.vn
– Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) chiều 8-6 đã chính thức khởi động Sáng kiến “Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương xanh”.
Moitruong.net.vn
-Ngày 5/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ công bố thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai.
Moitruong.net.vn
– Để hình thành một rạn san hô cần đến hàng nghìn, thậm chí cả triệu năm. Do vậy, việc thi công dự án trên đảo Hòn Tằm lấn lấp biển, đất đá tràn ra khu bảo tồn thì chắc chắn nơi đó san hô sẽ chết, hậu quả rất lâu dài.
Moitruong.net.vn
– Kiên Giang đang đặt ra mục tiêu thu hút hơn nữa lượng khách tham quan trong năm 2020, nhằm tăng doanh thu từ hoạt động du lịch, tạo cơ sở phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.