Sông Cửu Long: Đỉnh lũ có khả năng xuất hiện cuối tháng 9, đầu tháng 10

Quỳnh Dao|06/09/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đỉnh lũ năm 2018 trên sông Cửu Long có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 (từ 27/9-5/10/2018), thông tin từ Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

>>> Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long sẽ lên nhanh

Ảnh minh họa

Lúc đó, mực nước tại đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên trên BĐ3 từ 0,1-0,3m. Còn mực nước tại Tân Châu trên sông Tiền từ 4,6-4,8m. Mực nước tại Châu Đốc trên sông Hậu từ 4,1-4,3m.

Theo các số liệu trên cho thấy, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại nhiều tỉnh ĐBSCL. Đặc biệt chú ý tới các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và Long An, khi đỉnh lũ chạm tới.

Quỳnh Dao

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Cửu Long: Đỉnh lũ có khả năng xuất hiện cuối tháng 9, đầu tháng 10