Trong hai ngày 25 và 26/7, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên, khiến tổng thiệt hại ước tính gần 1,7 tỷ đồng.
Hiện tượng sạt lở đang có nguy cơ mất an toàn cho hệ thống truyền tải điện quốc gia và gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng và thiết bị công trình điện thuộc Trạm cắt 220 kV Bờ Y và các đường dây đấu nối.
Hơn 600ha nuôi cua tại huyện Năm Căn xuất hiện tình trạng cua chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục.
Trong những ngày tới, toàn bộ các khu vực trong tỉnh Điện Biên đều có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV - cấp nguy hiểm. Các đơn vị cần nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó.
Là tỉnh thường xuyên phải đối mặt với các tình huống thiên tai bất thường, Điện Biên yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi
nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân, đồng thời đảm bảo nhu cầu thực phẩm dịp tết Nguyên đán.
Sáng 07/10 giờ địa phương (chiều nay giờ Việt Nam), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris.
Mưa lũ, sạt lở từ ngày 23-7 đến 2-8 đã gây thiệt hại cho tỉnh Điện Biên khoảng 211 tỉ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Điện Biên 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.
“Đau xót, hãi hùng” là những cụm từ được nhắc đi nhắc lại trong vụ sạt lở tại Hà Giang vào rạng sáng ngày 13/7 khi gần 2000m3 đất đá vùi lấp 1 xe khách 16 chỗ khiến 15 người thương vong. Sau thảm họa này, trong các ngày 14 và 15/7 lại liên tiếp xảy ra sạt lở đất ở Lào Cai, Lâm Đồng như hồi chuông cảnh báo về tai họa thiên nhiên mỗi khi mùa mưa tới.
Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, thiên tai sẽ xảy ra phức tạp hơn, vì vậy, cần quan tâm phối hợp với các địa phương, bám sát tình hình dự báo để tập trung chỉ đạo sản xuất.
Tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint-Petersburg, thảo luận về những vấn đề lớn của kinh tế thế giới như ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng; số hoá nền kinh tế; chủ quyền và độc lập về công nghệ của các quốc gia …,Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đưa ra ba đề xuất.
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bước đầu ghi nhận ước lượng san hô bị tẩy trắng và chết, do hiện tượng El Nino trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua.
Thường trực Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp.
Theo dự báo, từ hôm nay 23/3, miền Bắc chuyển sang hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, độ ẩm không khí tăng cao, trời lạnh về đêm và sáng.
Theo Bộ Công Thương, việc đảm bảo cung cấp điện đặc biệt đối với khu vực miền Bắc sẽ gặp khó khăn hơn, có thể xuất hiện tình trạng thiếu công suất (khoảng 420-1.770MW) trong một số giờ cao điểm các tháng 6 và 7.
Thời gian gần đây, trên đoạn ngã ba giao cắt đường Hoàng Minh Thảo – Phạm Văn Đồng, cạnh Công viên Hòa Bình, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tái diễn tình trạng đổ trộm rác, phế thải, bốc mùi ô nhiễm, rất ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị.
Thời gian gần đây, trên đoạn ngã ba giao cắt đường Hoàng Minh Thảo – Phạm Văn Đồng, cạnh Công viên Hòa Bình tái diễn tình trạng đổ trộm rác, phế thải, bốc mùi xú uế, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị.
Mới đây, tại khu vực cửa xả Hòn Một (trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) tiếp tục tái diễn tình trạng nước thải bẩn chảy ra biển, tác động đến môi trường cũng như hệ sinh thái san hô vịnh Nha Trang.
Sáng 17/5, UBND thành phố Huế tổ chức buổi lễ bàn giao và tiếp nhận 6 xe điện 4 bánh chuyên dùng thu gom rác thải do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.