Tin Quốc tế

Siêu bão lịch sử có thể tái diễn ở Đông Bắc Mỹ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD

Nguyễn Dương 06/08/2025 13:00

Giới khí tượng Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi khu vực Đông Bắc có nguy cơ hứng chịu một trận siêu bão với sức tàn phá tương đương thảm họa năm 1938, có thể gây tổn thất kinh tế lên tới 440 tỷ USD.

Hàng triệu người dân dọc bờ biển vùng Đông Bắc nước Mỹ đang được kêu gọi sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xuất hiện một siêu bão mang tính hủy diệt – điều mà khu vực này đã “né tránh” suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Theo các nhà khí tượng học từ AccuWeather, vùng từ New Jersey tới miền Nam New England hiện đang nằm trong thời kỳ được đánh giá là “quá hạn về khí hậu” đối với hiện tượng bão lớn.

capture(1).png
Ảnh minh họa

Ông Alex DaSilva – chuyên gia bão cấp cao tại AccuWeather – nhận định, đã hơn ba thập kỷ kể từ khi khu vực này ghi nhận lần cuối một cơn bão cấp 1 hoặc mạnh hơn đổ bộ trực tiếp.

“Thông thường, cứ khoảng 15 đến 20 năm lại có một cơn bão mạnh đổ vào từ New Jersey tới khu vực phía nam New England,” ông nói. “Riêng với các siêu bão cấp 3 trở lên, chu kỳ xảy ra dao động từ 60 đến 70 năm.”

AccuWeather cảnh báo rằng, nếu một cơn bão có quy mô tương tự siêu bão New England năm 1938 tấn công vào thời điểm hiện tại, thiệt hại kinh tế có thể đạt tới con số 440 tỷ USD.

Siêu bão năm 1938 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 700 người và gây tổn thất khoảng 450 triệu USD thời giá lúc bấy giờ. Ông Jonathan Porter – Giám đốc khí tượng AccuWeather – cho rằng một trận bão như vậy sớm muộn sẽ quay lại. “Vấn đề chỉ là khi nào, và người dân cần chuẩn bị trước,” ông nhấn mạnh.

Hiện sống tại bang Connecticut – một trong những điểm từng chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão 1938 – ông Porter cho biết trận bão năm đó đã phá hủy hơn 8.900 căn nhà, nhấn chìm khoảng 2.600 tàu thuyền và khiến khoảng 2 tỷ cây xanh bị bật gốc.

Khi ấy, dân số vùng Đông Bắc vào khoảng 16,7 triệu người. Tới nay, con số này đã vượt ngưỡng 57 triệu, đồng nghĩa với mức độ tổn thất sẽ lớn hơn nhiều nếu một siêu bão tương tự xảy ra.

Theo ước tính của AccuWeather, nếu bão mang theo gió lớn, lũ lụt và thủy triều dâng như năm 1938 xảy ra vào thời điểm hiện tại, tổng thiệt hại có thể lên tới 440 tỷ USD – vượt xa mức thiệt hại 320 tỷ USD (đã điều chỉnh theo lạm phát) mà siêu bão Katrina từng gây ra.

Ông DaSilva – một người gốc Rhode Island lưu ý rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đang làm tăng nhiệt độ bề mặt đại dương, qua đó tạo điều kiện để các cơn bão phát triển mạnh hơn khi tiến vào vùng Đông Bắc.

Ông cho biết xác suất để khu vực này phải hứng chịu một siêu bão trong bất kỳ năm nào là khoảng 1,5%, tương đương với việc tung đồng xu 6 lần đều ra cùng một mặt – điều tuy không xảy ra thường xuyên, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Siêu bão lịch sử có thể tái diễn ở Đông Bắc Mỹ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.