Tâm dịch Daegu của Hàn Quốc lần đầu không ghi nhận ca nhiễm nCoV mới

Mai An (t/h)|10/04/2020 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thành phố Daegu từng là tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc ngày 10-4 không ghi nhận thêm ca bệnh nào, đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 2.

Như vậy, ngày 10/4 là ngày đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 30 ca và ngày đầu tiên thành phố Daegu, vùng tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối tháng 2, Hàn Quốc là một trong những quốc gia áp dụng sớm và nghiêm ngặt các biện pháp ngăn chặn như giãn cách xã hội và mở rộng xét nghiệm.

Các binh sĩ chuẩn bị khử trùng một khu chợ ở Daegu, Hàn Quốc, vào ngày 8/4. Ảnh: AP

Điều đó đã mang lại kết quả tích cực khi trong 5 ngày liên tiếp vừa qua, số ca nhiễm mới được báo cáo mỗi ngày đã giảm mạnh xuống dưới 50 ca và đến hôm nay là dưới 30 ca.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và duy trì lệnh giãn cách xã hội đến ngày 19/4 do những lo ngại về khả năng bùng phát dịch trở lại khi các ca nhiễm nhập cảnh hiện là nguy cơ lớn. Nước này đến nay cũng ghi nhận 869 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài.

Daegu từng là ổ dịch lớn nhất sau Trung Quốc với ít nhất 6.807 ca bệnh (chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm cả nước).

Hiện Hàn Quốc có tổng cộng 10.450 ca bệnh COVID-19, trong đó 208 ca tử vong.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tâm dịch Daegu của Hàn Quốc lần đầu không ghi nhận ca nhiễm nCoV mới