Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026
Sáng ngày 05/02/2026, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2026.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; ThS Lê Thanh Tùng - Trưởng ban Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
Về phía Hội Nước và Môi trường Việt Nam có: Ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Chủ tịch Hội, bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực, ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, GS.TS Phạm Quý Nhân – Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực tài nguyên nước, ông Mai Thanh Dung – Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Văn Vẻ - Chánh Văn phòng Hội, bà Trương Thị Yến - Phó Tổng thư ký Hội.

Tham dự Hội nghị còn có Nhà báo Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam cùng sự tham dự của đại diện các đơn vị đối tác của Tạp chí; các trưởng, phó trưởng văn phòng đại diện của Tạp chí ở cả 3 miền đất nước và toàn thể các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống bày tỏ: Trong không khí hân hoan đón chào mùa xuân mới – Xuân Bính Ngọ 2026, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Trong năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Thời tiết cực đoan gia tăng không chỉ tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu, với các hiện tượng bão, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và an ninh lương thực, đặt ra những thách thức lớn trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, sự suy thoái của nền kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, kéo theo việc cắt giảm chi tiêu cho công tác truyền thông, báo chí. Vì vậy, nguồn thu của Tạp chí cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Hội Nước và Môi trường Việt Nam cùng sự đoàn kết của tập thể cán bộ, PV, BTV, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã nỗ lực vượt qua thách thức, bám sát tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường, khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật.
Cụ thể, Tạp chí đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, tiêu biểu như: Diễn đàn “Phát triển kinh tế tư nhân gắn với tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường bền vững” diễn ra ngày 15/8/2025 tại Hà Nội; Giải Golf “Vì môi trường” lần thứ II – năm 2025 tổ chức ngày 30/11/2025 tại sân Golf Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ và Cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ II với chủ đề “Sân trường mơ ước của em”.
Đáng chú ý, đối với Diễn đàn “Phát triển kinh tế tư nhân gắn với tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường bền vững”, Tạp chí là đơn vị đầu tiên tổ chức sự kiện ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân. Nội dung Diễn đàn bám sát tinh thần Nghị quyết 68, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn và chi phí thấp, qua đó nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, Cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ II với chủ đề “Sân trường mơ ước của em” chỉ trong thời gian gần 3 tháng đã thu hút hơn 100.000 bức tranh từ các em học sinh cấp bậc tiểu học từ 29/34 tỉnh thành phố trên cả nước gửi về dự thi, tăng gấp 5 lần so với năm đầu tiên phát động. Sau 2 năm tổ chức, Cuộc thi đã khẳng định được uy tín, vị thế của Tạp chí trong công tác giáo dục về môi trường. Tại Lễ phát động cuộc thi, Tạp chí đã trao tặng 10 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có thành tích tốt trong học tập.
Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2025 của Tạp chí là đã xây dựng và triển khai được nhiều tuyến bài chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề lớn như: Bảo vệ nguồn nước và an ninh nguồn nước quốc gia; thực trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, làng nghề, đô thị; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm của doanh nghiệp; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
Bên cạnh đó, nhiều bài viết chuyên sâu được trình bày sinh động dưới hình thức E-Magazine tiếp tục được đẩy mạnh, với cách thể hiện hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nội dung – hình ảnh – đồ họa, góp phần nâng cao chất lượng truyền tải thông tin; thu hút bạn đọc, nhất là độc giả trẻ và tạo dấu ấn riêng của Tạp chí trong hệ sinh thái báo chí số. Các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook cũng được Ban Biên tập đầu tư bài bản cả về nội dung và hình thức thể hiện, giúp độc giả tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn. Nhiều tuyến bài chuyên đề đã tạo được tiếng nói trong lòng độc giả, tiêu biểu là loạt bài 4 kỳ về rác thải y tế đạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 do UBND Thành phố tổ chức.

Chia sẻ về ý nghĩa của các hoạt động đã triển khai, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Toàn cho biết: “Việc Tạp chí tổ chức thành công Diễn đàn, Giải Golf Vì môi trường và Cuộc thi vẽ tranh về môi trường không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia đối với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ thiên nhiên và thúc đẩy lối sống xanh trong học đường. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nước và Môi trường Việt Nam cũng như Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trong cộng đồng”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Biên tập cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục như: Một số tuyến bài chuyên sâu chưa được triển khai đủ dài để tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ; nguồn lực đầu tư cho các sản phẩm báo chí chất lượng cao còn hạn chế; việc khai thác các nền tảng số và mạng xã hội vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.
Tuy nhiên, có thể khẳng định năm 2025 là năm Tạp chí Môi trường và Cuộc sống có nhiều nỗ lực đổi mới, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Bước sang năm 2026, Tạp chí xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển theo hướng chuyên sâu – hiện đại – có sức lan tỏa xã hội cao.
Về nội dung và chất lượng tin, bài, Tạp chí sẽ tập trung xây dựng các tuyến bài điều tra, phân tích và phản biện chính sách trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước; phát triển mạnh các sản phẩm E-magazine, multimedia và longform, coi đây là mũi nhọn nội dung chủ lực; nâng cao khả năng phát hiện vấn đề, định hướng dư luận và đề xuất giải pháp; đồng thời nghiên cứu thị hiếu bạn đọc để sản xuất nội dung phù hợp trên các nền tảng số của Tạp chí.
Về tổ chức sự kiện và diễn đàn, Tạp chí chủ động triển khai các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về môi trường, nước, kinh tế xanh và phát triển bền vững; gắn hoạt động báo chí với các chương trình truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức xã hội; phối hợp với các đơn vị chức năng của Hội tổ chức Lễ vinh danh “Những cống hiến vì môi trường” lần thứ I.
Về phát triển Tạp chí, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng kênh tiếp cận bạn đọc và nâng cao hiệu quả hoạt động của báo điện tử; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, bản lĩnh, am hiểu chuyên môn về lĩnh vực nước và môi trường; tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật để tạo nguồn lực phát triển bền vững; đồng thời duy trì xuất bản Tạp chí in và phát triển mạnh Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn.

Trước thềm xuân mới Bính Ngọ 2026, Tổng biên tập Nguyễn Văn Toàn đã gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Hội Nước và Môi trường Việt Nam cùng tập thể các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên trong tòa soạn một năm mới mạnh khỏe, vạn sự cát tường, toàn gia hạnh phúc.
Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cũng như kết quả hoạt động của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trong năm qua, đặc biệt là vai trò tiên phong trong chuyển đổi số báo chí, PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng Tạp chí đã chủ động triển khai chuyển đổi số từ sớm, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng studio, phát triển song song báo in và báo điện tử, qua đó bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại và phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội IV về khoa học và công nghệ.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội bày tỏ tin tưởng Tạp chí Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Tạp chí đẩy mạnh đổi mới toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ, hướng tới mô hình tòa soạn hội tụ, tinh gọn bộ máy nhưng nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc.
Nhân dịp năm mới 2026, Lãnh đạo Liên hiệp Hội gửi lời chúc sức khỏe và chúc Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tích mới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam nói: "Trước hết, nói về hoạt động của Hội, năm 2025 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng, trong đó nổi bật nhất là việc tổ chức thành công Đại hội và chính thức đổi tên từ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam thành Hội Nước và Môi trường Việt Nam. Việc đổi tên không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức mà còn mở rộng phạm vi và định hướng hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.
Từ những thay đổi đó, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – đơn vị trực thuộc Hội, được xác định là “cánh tay nối dài” của Hội cũng phải chủ động chuyển mình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới mà Hội đặt ra. Thời gian qua, Tạp chí đã sớm triển khai chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, với hoạt động chủ yếu trên các nền tảng số.
Tuy nhiên, như Tổng Biên tập Nguyễn Văn Toàn đã nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc nâng cao chất lượng tin, bài và tăng cường cập nhật nội dung trên các nền tảng số cần được quan tâm hơn nữa. Đây là hai vấn đề quan trọng, đòi hỏi toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên không được chủ quan, mà phải tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nếu muốn Tạp chí phát triển bền vững và thực sự trở thành cánh tay đắc lực của Hội Nước và Môi trường Việt Nam”.
Trước thềm Xuân mới, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng toàn thể anh chị em biên tập viên, phóng viên và cán bộ Tạp chí lời chúc mừng năm mới an khang hạnh phúc và gạt hái được nhiều cái thành công mới.
.jpg)



