Tết Dương lịch 2023 ở Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động du lịch, văn hóa

Minh Tâm|20/12/2022 10:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình, Ngày 17/12, Sở đang phối hợp các đơn vị để triển khai hoạt động du lịch, văn hóa trong dịp Tết Dương lịch 2023 tại các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương.

Cụ thể, tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2023 (Phong Nha countdown party 2023) được tổ chức tại trung tâm thị trấn từ 20h00 ngày 31/12/2022 đến 2h00 ngày 1/1/2023. Chương trình với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc trên nền sân khấu được thiết kế quy mô, hiện đại kết hợp hiệu ứng ánh sáng, âm thanh sống động; có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

images731220__t_ph__(2).jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới 2023 sẽ diễn ra tại Phố đi bộ thành phố Đồng Hới từ 20h00 đến 22h00 ngày 31/12/2022.

Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút bắt đầu từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2023 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách và người dân nhiều cảm xúc, kỳ vọng về một năm mới an toàn, an khang, thịnh vượng; mở ra năm mới với nhiều đột phá cho du lịch Quảng Bình. Chương trình sẽ được livestream, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội của các cơ quan báo chí trong tỉnh và ngành du lịch Quảng Bình và người nổi tiếng (KOLs).

Tiếp đó, hội thi ẩm thực du lịch Quảng Bình cùng các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực đường phố phục vụ khách du lịch tại thị trấn Phong Nha từ ngày 30-31/12/2022 với các hoạt động: Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, biểu diễn múa lân, rối nước cho du khách, văn nghệ đường phố, liên hoan các nhóm nhảy Quảng Bình phục vụ khách du lịch và nhân dân địa phương. Đây là dịp để các cơ sở kinh doanh ẩm thực chào đón, phục vụ khách du lịch với nhiều đặc sản của vùng đất ven sông Son, sông Gianh.

Còn tại thành phố Đồng Hới, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới 2023 sẽ diễn ra tại phố đi bộ thành phố Đồng Hới từ 20h00 đến 22h00 ngày 31/12/2022 với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật sôi động, hấp dẫn dành cho giới trẻ nhằm thu hút khách du lịch.

Tiếp đến, sáng 1/1/2023, Sở Du lịch Quảng Bình sẽ tổ chức chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên trong năm đến địa phương tại Cảng Hàng không Đồng Hới. Chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng cũng được thực hiện vào sáng 1/1/2023 tại Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng và một số khu, điểm tham quan du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Chương trình hoạt động nghệ thuật là những cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp du lịch Quảng Bình với các đối tác nhằm trao đổi, phối hợp triển khai các hoạt động du lịch năm 2023.

Theo ông Đặng Đông Hà - Phó Giám đốc Sở Du lịch, năm 2023, Quảng Bình phấn đấu đón 3,2 - 3,5 triệu khách du lịch và tiến tới khôi phục hoàn toàn ngành du lịch như trước khi có đại dịch Covid-19.

Bài liên quan
  • Tin vui cho phụ huynh, ngành Giáo dục Quảng Bình không thu học phí học kỳ 2
    Theo thông tin tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 8 ban hành ngày 10/12/2022 quy định không thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17/01/2023 đến hết ngày 31/7/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Dương lịch 2023 ở Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động du lịch, văn hóa