Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm 2023, vừa qua, Đồn biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp cùng Thành đoàn thành phố Sầm Sơn, Đoàn thanh niên phường Quảng Cư, Công ty vệ sinh môi trường TP Sầm Sơn và 150 cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Công nghệ và Truyền thông Thái Nguyên, làm sạch hơn 1 km bãi biển và trao gần 100 lá cờ cho thuyền viên, trên địa bàn phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn.
Hoạt động ý nghĩa này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải bằng các hành động cụ thể, thiết thực, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại các bãi biển. Đặc biệt, sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Thanh Hóa, thực hiện đúng phương châm: “Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới phải mang tính hành động, hiệu quả”.
Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm 2023, vừa qua, Đồn biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp cùng Thành đoàn thành phố Sầm Sơn, Đoàn thanh niên phường Quảng Cư, Công ty vệ sinh môi trường TP Sầm Sơn và 150 cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Công nghệ và Truyền thông Thái Nguyên, làm sạch hơn 1 km bãi biển và trao gần 100 lá cờ cho thuyền viên, trên địa bàn phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn.Hoạt động ý nghĩa này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải bằng các hành động cụ thể, thiết thực, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại các bãi biển. Đặc biệt, sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Thanh Hóa, thực hiện đúng phương châm: “Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới phải mang tính hành động, hiệu quả”Được biết, Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.
Ngày 21/5 vừa qua, Đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị Đội Chữa cháy (CC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND phường Tĩnh Hải và Trường THPT Tĩnh Gia III tổ chức hoạt động ra quân “Làm sạch biển”, tại khu vực biển Tĩnh Hải, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, (Thanh Hóa).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trước tình trạng chất lượng không khí có xu hướng suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao trong những tháng cuối năm, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm.
Từ các khu chợ trung tâm như chợ Vinh đến những chợ vùng nông thôn, túi ni lông vẫn xuất hiện dày đặc trong mọi hoạt động buôn bán. Sự tiện lợi và giá rẻ khiến loại vật liệu này trở thành lựa chọn “bất ly thân” của tiểu thương và người dân. Nhưng đằng sau đó là những hệ lụy dai dẳng đối với môi trường, khi lượng túi nhựa khó phân hủy ngày càng lớn, gây áp lực cho công tác thu gom và xử lý rác thải tại Nghệ An.
Phong trào bảo vệ môi trường ở Điện Biên ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp cộng đồng, góp phần xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
“Nếu trước đây công tác bảo vệ môi trường chủ yếu là ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm thì giờ đây yêu cầu đặt ra là phải kiến tạo các giá trị phát triển mới dựa trên sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Vì vậy, bảo vệ môi trường cần tư duy hệ thống và hành động hệ thống, đồng thời cần bén rễ trong nhận thức và văn hóa ứng xử thường ngày của mỗi công dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh.
Tại phiên thảo luận chiều 28/10 về báo cáo giám sát công tác bảo vệ môi trường, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần siết chặt chế tài xử phạt trong lĩnh vực môi trường, tương tự như cách làm với vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua nhằm tạo sức răn đe và thay đổi hành vi của người dân.
Trong bối cảnh TP.HCM chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 01/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Quyết định 67 về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả, duy trì ổn định nguồn thu ngân sách, đồng thời thống nhất khung giá dịch vụ cho các khu vực.
Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Nước châu Á (Asia Water Council – AWC) lần thứ 23 sẽ diễn ra từ ngày 5–6/11/2025 tại Hà Nội. Đây là cột mốc chiến lược, thể hiện uy tín, năng lực điều phối và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong quản trị tài nguyên nước, ngoại giao môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực.
Từ ngày 1/1/2025, theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, tất cả các địa phương trên cả nước phải triển khai phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 34/63 tỉnh, thành phố thực hiện việc này, phần lớn ở quy mô nhỏ, mang tính thí điểm, chưa được nhân rộng.
Ngày 31/10, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BT 93839 TS gồm 8 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Bắc Côn Đảo 6 hải lý đã va chạm với tàu hàng. Vụ va chạm làm tàu cá bị chìm, 8 thuyền viên kịp thời chuyển xuống thuyền thúng.
Do ảnh hưởng của lũ, triều cường và mưa lớn trong tháng 10/2025, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bị ngập úng, sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu, thủy sản và vườn cây ăn trái bị thiệt hại, tổng ước tính hơn 38 tỷ đồng.
Chiều 30/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 3 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Dự họp có Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.
Dự báo, từ đêm nay (31/10), khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trở lại do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Dự báo, lượng mưa phổ biến từ 100 – 250mm, có nơi trên 350mm, khiến nguy cơ ngập lụt cục bộ và sạt lở đất tại các khu vực trũng thấp, ven sông, vùng đồi núi tiếp tục ở mức cao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 204/CĐ-TTg về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.
Trong hai ngày 26–27/10, đỉnh Bạch Mã (Huế) ghi nhận lượng mưa lên tới 1.739 mm chỉ trong 24 giờ, gần tương đương với lượng mưa trung bình cả năm trên lãnh thổ Việt Nam (1.400–2.400 mm).
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Thuận An (huyện Đắk Mil cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đang ở mức báo động. Hàng trăm tấn rác bị tập kết tràn ra hành lang an toàn giao thông và mặt đường Quốc lộ 14C, gây mùi hôi thối nồng nặc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người qua lại.
UBND thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện quốc tế “Không khí sạch cho bầu trời xanh”, dự kiến diễn ra vào 6 giờ sáng ngày 1/11/2025 (thứ Bảy) tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm.