Thêm một cá thể gấu ngựa được cứu hộ ở Hải Phòng
Mới đây, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng đã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa đực gần 20 năm tuổi, do gia đình bà Lê Thị Tính (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) tự nguyện bàn giao.
Cá thể gấu này từng được gắn chip định danh lần đầu vào năm 2005 và được gia đình nuôi dưỡng trong khuôn viên sân sau của căn nhà phố. Nhờ sự vận động, tuyên truyền kiên trì và hiệu quả từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng, bà Tính đã tự nguyện chuyển giao cá thể gấu mà không yêu cầu bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào.

Quá trình cứu hộ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ gia đình và cơ quan chức năng, giúp đội cứu hộ thuận lợi tiến hành khám sức khỏe, chăm sóc ban đầu và di chuyển gấu đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Gấu được đặt tên là “Hải Phòng” như một lời tri ân sâu sắc dành cho thành phố vì những đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn động vật hoang dã.
Tại buổi bàn giao, bà Tính cho biết, gia đình đã nuôi gấu gần 20 năm, luôn tuân thủ pháp luật và chăm sóc kỹ lưỡng. Gia đình tự nguyện bàn giao gấu để nó được sống trong môi trường tốt hơn. Điều kiện duy nhất là gấu được đưa về Vườn quốc gia Tam Đảo, nơi có khí hậu phù hợp, và mỗi năm gia đình có thể đến thăm một lần”.
Ông Luyện Công Khanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng cho biết, hiện trên địa bàn còn hơn 10 cá thể gấu được gắn chip và theo dõi sát sao. Lực lượng kiểm lâm vẫn đang tích cực vận động các hộ nuôi tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước để hướng tới chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tư nhân.
Đáng chú ý, do thời tiết nắng nóng gay gắt và độ tuổi cao của gấu, các chuyên gia đã quyết định đẩy nhanh thời gian cứu hộ sớm hơn kế hoạch ba ngày để đảm bảo sức khỏe cho gấu. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ phúc lợi động vật.
Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng đang tiếp tục kêu gọi 7 hộ dân còn lại bàn giao 13 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt, với mục tiêu đưa các cá thể về môi trường bán tự nhiên - nơi gấu được chăm sóc trọn đời.
Hải Phòng từng là một trong những địa phương có số lượng gấu nuôi lớn nhất cả nước, hơn 500 cá thể trong tổng số hơn 4.300 cá thể được gắn chip từ năm 2005. Sau chuyến cứu hộ lần này, số lượng gấu nuôi tại các hộ dân chỉ còn 13 cá thể, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương.