Thiên tai năm 2025 gây thiệt hại khoảng 220 tỷ USD trên toàn cầu
Dù tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm 2025 được dự báo giảm so với năm trước, các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn gây tổn thất khoảng 220 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu, cho thấy rủi ro thiên tai tiếp tục là thách thức lớn đối với kinh tế thế giới.
Dự báo do tập đoàn Swiss Re công bố ngày 16/12 cho thấy, tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu do thiên tai trong năm 2025 đã giảm khoảng 33% so với năm 2024. Tuy vậy, mức tổn thất vẫn ở ngưỡng rất cao, phản ánh tác động ngày càng nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Theo ước tính của nhà cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng đầu thế giới này, riêng các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại thành phố LosAngeles (Mỹ) hồi tháng 1 đã gây thiệt hại lên tới 40 tỷ USD. Đây là thảm họa thiên tai gây tổn thất lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại, góp phần đẩy tổng mức bồi thường do thiên tai trong năm 2025 lên khoảng 107 tỷ USD.

Swiss Re, có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ), cho biết tổng thiệt hại được bảo hiểm chi trả trong năm nay đã giảm 24% so với mức kỷ lục 141 tỷ USD của năm 2024, chủ yếu nhờ mùa bão ở Bắc Đại Tây Dương diễn biến ít nghiêm trọng hơn. “Lần đầu tiên trong vòng 10 năm, không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào bờ biển Mỹ”, tập đoàn này nêu rõ.
Dù vậy, thiệt hại được bảo hiểm do bão gây ra trong năm 2025 vẫn lên tới khoảng 50 tỷ USD. Trong mùa bão nhiệt đới Bắc Đại Tây Dương, đã có 13 cơn bão hình thành, bao gồm các cơn bão cấp 5 như Erin, Humberto và Melissa.
Trong số đó, bão Melissa gây tàn phá nặng nề nhất khi quét qua Jamaica, Haiti và Cuba, với thiệt hại được bảo hiểm ước tính khoảng 2,5 tỷ USD. Với sức gió giật lên tới 298 km/h, Melissa được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Đại Tây Dương, gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Swiss Re lưu ý, các cơn bão lớn vẫn là nguyên nhân chính và mang tính dai dẳng gây ra thiệt hại toàn cầu. Theo đánh giá của tập đoàn này, năm 2025 hiện được xếp là năm chịu thiệt hại lớn thứ ba do các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Ngoài ra, trong tháng 11 vừa qua, nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, cũng hứng chịu các đợt lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến nay Swiss Re vẫn chưa công bố ước tính cụ thể về mức thiệt hại liên quan tại khu vực này.




