Thời tiết tháng 5 bất thường: Mưa lạnh kéo dài xen kẽ nắng nóng cực đoan
Diễn biến thời tiết đầu tháng 5 tại Việt Nam đang ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường, khi không khí lạnh gây mưa lớn trái mùa tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trong khi Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa với lượng mưa vượt kỷ lục.
Từ ngày 10 - 11/5, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt không khí lạnh hiếm gặp gây mưa lớn trên diện rộng. Trong bối cảnh nền nhiệt đang cao, sự tương tác giữa không khí lạnh và nắng nóng đã khiến nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc, sét, mưa đá xảy ra. Trước đó, từ đầu tháng 5, các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc, và Đông Bắc Bộ đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ tại một số nơi như Sông Mã, Yên Châu (Sơn La), Quỳ Châu, Tương Dương (Nghệ An) vượt 39°C.

Trung Bộ cũng ghi nhận mức nhiệt cao từ 4 - 7/5, phổ biến từ 35–38°C. Không khí lạnh xuất hiện vào thời điểm này được đánh giá là bất thường về cường độ mạnh.
Tại miền Nam, ngày 10/5, TP.HCM ghi nhận lượng mưa lên tới 230,4 mm tại huyện Củ Chi, gây ngập nhiều tuyến đường. Phan Rí (Phan Thiết) cũng phá kỷ lục lượng mưa ngày tháng 5 với 109 mm. Một số địa phương như An Ninh, Giồng Riềng (Kiên Giang), Bình Long (Bình Phước), TP.Thủ Đức... đã chính thức bước vào mùa mưa, tuy nhiên thời điểm bắt đầu mùa mưa có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực.
Dự báo, từ 15 - 20/5, hầu hết Nam Bộ sẽ bước vào mùa mưa, tổng lượng mưa trong tháng dự kiến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%, với khoảng 15-20 ngày mưa. Trong khi đó, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ từ 14–16/5, sau đó trời chuyển nắng nóng và mưa trở lại vào cuối tháng.
Tình trạng nắng nóng và mưa gián đoạn sẽ còn tiếp diễn trong tháng 5 và đầu tháng 6
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nhiệt độ trung bình trong tháng sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,5°C ở hầu hết khu vực. Trong khi đó, lượng mưa tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo cao hơn từ 5–25%, còn Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn 5–20%.
Nguy cơ thiên tai vẫn rất lớn. Mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; nắng nóng làm tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước, cháy nổ – đặc biệt ở miền Trung. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát bản tin dự báo, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, không trú dưới gốc cây khi có dông và đảm bảo an toàn điện trong nhà, đặc biệt ở khu vực trũng thấp dễ ngập.