Thủ tướng Phạm Minh Chính dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ

Nguyên Lâm|18/09/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Đặng Hoàng Giang; Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn.

Chuyến đi này của Thủ tướng bắt đầu chỉ vài giờ ngay sau khi ông vừa kết thúc các hoạt động dày đặc và thành công tại TP.Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại - đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20.

thu-tuong-pham-minh-chinh.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đối ngoại đa phương là một trong những ưu tiên của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đã được khẳng định trong văn kiện các kỳ đại hội Đảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng định hướng công tác đối ngoại đa phương là "chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, LHQ, APEC, hợp tác tiểu vùng Mê Kông và các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế".

Trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên hợp quốc.

Việt Nam được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và là một quốc gia quyết tâm và nghiêm túc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ Liên hợp quốc, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu triển khai sáng kiến “Thống nhất hành động” của Liên hợp quốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc ở cấp độ quốc gia.

Với những đóng góp của mình, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc và ghi được nhiều “dấu ấn” Việt Nam tại các cơ quan như tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Hội đồng Kinh tế - xã hội (ECOSOC).

Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình Nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thinh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”.

Tại Hoa Kỳ từ ngày 17-23/9, dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo; dự Tọa đàm chính sách giữa Thủ tướng và các giáo sư, chuyên gia Hoa Kỳ; tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ