Thừa Thiên – Huế: Thủy điện xả nước ngăn cá lồng chết hàng loạt

H.Đội|14/07/2017 03:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trước tình trạng cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt do thiếu ô xy và môi trường nước bị ô nhiễm, nhà máy thủy điện Hương Điền đã tăng lưu lượng xả lến gấp 3 lần bình thường để cải thiện dòng chảy nhằm cứu số cá nuôi còn lại trên sông Bồ.

Theo ông Lê Văn Anh, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hương Trà thông tin, thống kê trong  2 ngày (9-10/7) đã có khoảng 16 tấn cá nuôi bè trên sông Bồ bị chết. Nguyên nhân là do bị ngột, thiếu oxy do mật độ nuôi quá dày, môi trường nước ô nhiễm.

ảnh Cá lồng trên sông Bồ chết hàng loạt, gây thiệt hại kinh tế lớn.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong những ngày qua, do điều kiện nắng nóng nên lưu lượng về và mực nước trên sông Bồ giảm mạnh, làm ảnh hưởng sản xuất, đời sống người dân và xuất hiện tình trạng cá trắm cỏ nuôi lồng chết bất thường.

Trước tình trạng trên, đơn vị đã có văn bản đề nghị Nhà máy thủy điện Hương Điền làm việc với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để tăng lưu lượng phát điện qua các tổ máy nhằm cải thiện dòng chảy trên sông Bồ. Theo đó, thời gian tăng lưu lượng qua các tổ máy bắt đầu từ 7 giờ ngày 11-7 với lưu lượng từ 40-50m3/s.

Được biết, theo quy trình vận hành đã được Chính phủ phê duyệt, thời điểm hiện tại nhà máy thủy điện Hương Điền chỉ vận hành xả với lưu lượng qua tổ máy phát điện khoảng 20m3/s. Tuy nhiên, để ngăn cá lồng tiếp tục chết trên sông Bồ, nhà máy thủy điện Hương Điền đã tăng lưu lượng xả phát điện để cải thiện môi trường nước sông Bồ tăng dần lên 60m3/s.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đề nghị Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Quản lý và Khai thác Công trình Thừa Thiên – Huế cùng các địa phương theo dõi diễn biến dòng chảy trên sông, vận hành các công trình thủy lợi, các cống trên đê, điều hòa dòng chảy, cải thiện môi trường nước trên sông Bồ.

Trước đó, trên sông Bồ đoạn qua xã Hương Toàn (Hương Trà) cũng xảy ra hiện tượng cá lồng nuôi chết hàng loạt. Các cơ quan chuyên môn xác định, mật độ thả nuôi ở khu vực này quá dày, trên sông Bồ khoảng hơn 1km đã có gần 700 lồng nuôi, dẫn đến cá bị thiếu ôxy và chết với số lượng lớn.

Trong những năm qua, nghề nuôi cá lồng dọc theo sông Bồ đoạn qua thị xã Hương Trà phát triển mạnh đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Tuy nhiên, qua 2 lần xảy ra hiện tượng cá sắp thu hoạch chết hàng loạt, người dân và chính quyền địa phương cần có những biện pháp phù hợp để nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững.

H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Thủy điện xả nước ngăn cá lồng chết hàng loạt