Tin Bão: Bão số 5 giật cấp 10, hướng về Hoàng Sa

Hồng Anh|16/09/2020 01:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm 15/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Hiện nay bão vẫn đang tiếp tục mạnh thêm.

Sáng nay, 16/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (TTKTTVQG) cho biết đêm qua cơn áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 2020.

Vào lúc 4 giờ sáng nay, bão số 5 có cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, cách đảo Palawan của Philippin khoảng 200km về phía bắc tây bắc.

TTKTTVQG dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15km và vẫn mạnh thêm.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Đến sáng ngày 17/9, bão còn cách quần đảo Hoàng Sa 450km về phía đông nam. Cường độ bão lúc này mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Đến sáng ngày 18-9, tâm bão mạnh lên cấp 10, ở ngay trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển nhanh hơn, tốc độ 20-25km.

Theo dự báo của TTKTTVQG có thể thấy trong quá trình di chuyển, cơn bão này liên tục mạnh thêm và không đổi hướng, vẫn đi theo hướng tây tây bắc.

TTKTTVQG cảnh báo, do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.

Từ đầu năm đến nay, biển Đông đón 4 cơn bão, cơn gần nhất là ngày 18/8, nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay cho tới hết năm có khoảng 6-8 cơn áp thấp nhiệt đới và bão trên biển Đông, trong đó 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Hồng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin Bão: Bão số 5 giật cấp 10, hướng về Hoàng Sa