Tổ chức ngày hội "thanh niên công nhân - lan tỏa năng lượng tích cực"

Lam Trinh |19/05/2023 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức, góp phần trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, bổ ích cho thanh niên công nhân; tạo môi trường giao lưu, học hỏi, góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên công nhân.

19-tn1.jpg
Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường giao lưu, cổ vũ tinh thần hăng say làm việc cho thanh niên công nhân

Lễ công bố Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực giai đoạn 2023 – 2025 diễn ra ngày 18/5, tại Hà Nội do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam - nhãn hàng Red Bull tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, số liệu mới nhất của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, hiện cả nước có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước và gần 36% lực lượng lao động; gần 60% thanh niên sống ở nông thôn; 98,7% người trong độ tuổi lao động có việc làm.

Theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 14% dân số, 27% lực lượng lao động xã hội, song hàng năm giai cấp công nhân Việt Nam đã tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% giá trị thu ngân sách nhà nước. Như vậy thanh niên công nhân chiếm gần 10% lực lượng lao động trong xã hội, hơn 18% tổng sản phẩm xã hội và gần 20% giá trị thu ngân sách nhà nước.

Từ đó, cần thiết phải quan tâm, chăm lo, nghiên cứu đề xuất các chính sách, nội dung hoạt động cho thanh niên nói chung và thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tại các khu công nghiệp, khu chế xuất - Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy, trong giai đoạn 2020 – 2022 vừa qua, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như: chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển cộng đồng xã hội; Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” tôn vinh các thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; góp phần lan tỏa ý nghĩa, giá trị của tinh thần “sống đẹp, sống có ích”, lan tỏa năng lượng tích cực cho xã hội đặc biệt là các bạn trẻ…

Chuỗi hoạt động Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11/2023 tại 6 khu vực: Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (tháng 5 tại tỉnh Quảng Nam); Trung Du và miền núi phía Bắc (tháng 7 tại tỉnh Bắc Ninh); Đông Nam bộ (tháng 8 tại Tp. Hồ Chí Minh); Đồng bằng sông Hậu (tháng 9 tại Tp. Cần Thơ); Đồng bằng sông Tiền (tháng 10 tại tỉnh Long An); Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ (tháng 11 tại Hà Nội) với nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích dành cho thanh niên công nhân.

Dự kiến, chương trình sẽ thu hút gần 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho hơn 16.000 thanh niên công nhân. Mỗi một địa điểm tổ chức sẽ có khoảng 20 - 30 gian hàng giảm giá hỗ trợ cho thanh niên công nhân; Giải bóng đá nam Thanh niên công nhân Cúp Red Bull với gần 100 đội bóng thanh niên công nhân tham gia; cuộc thi Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân với sự tham gia của hàng trăm tiết mục biểu diễn.

Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng giám đốc Công ty TCP Việt Nam chia sẻ: Từ định hướng: “Tiếp năng lượng, bừng sức sống”, Công ty cam kết sẽ không ngừng đóng góp nguồn lực, những sáng kiến mới để cùng các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội triển khai nhiều hoạt động giàu ý nghĩa cho đội ngũ thanh niên công nhân như chương trình Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực”, qua đó thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, đi lên song hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.

Vào ngày 20-21/5 tới, ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên sẽ diễn ra tại tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.

Các hoạt động chính của Ngày hội gồm:

1. Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí: Các y bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Hội chợ giảm giá: Triển khai các gian hàng bán giảm giá các sản phẩm thiết yếu cho đời sống của thanh niên công nhân tại các khu vực tổ chức hoạt động; đồng thời phát phiếu miễn phí cho một số sản phẩm dành tặng cho thanh niên công nhân.

3. Giải bóng đá nam thanh niên công nhân cúp Red Bull: Giải bóng đá nam thanh niên công nhân được tổ chức theo thể thức bóng đá sân 7 người dành cho thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất một số tỉnh, thành phố trên toàn quốc được phân bổ theo khu vực có tập trung đông thanh niên công nhân.

4. Đêm nhạc “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực”: Tổ chức đêm nhạc dành cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất bao gồm các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng; đồng thời giao lưu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của thanh niên công nhân thông qua cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức ngày hội "thanh niên công nhân - lan tỏa năng lượng tích cực"