Toàn miền Bắc giảm nhiệt

Hải Dương|16/10/2018 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNTrung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 16/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa, một số nơi có mưa to dữ dội trút xuống.

>>> Bắc Kạn: Mưa lớn bất thường gây lũ quét, vùi lấp nhiều diện tích lúa

>>>Nam Cực: Băng đang tan nhanh hơn so với dự báo khoa học

Cụ thể, Cẩm Khê (Phú Thọ) mưa 52,6mm; Thông Nguyên (Hà Giang) trội hơn 55,6mm. Yên Lạc (Bắc Cạn), Vụ Quang (Phú Thọ) và Nậm Ty (Hà Giang) đều có mưa 54mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 64mm, Việt Vinh (Hà Giang) 59,6mm. Chợ Mới (Bắc Cạn) 68mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) 69mm, Bắc Quang (Hà Giang) đạt mức 78mm. Việt Trì (Phú Thọ) mưa nhiều nhất 100mm.

Do ảnh hưởng của mưa lạnh khiến nhiệt độ các tỉnh, thành giảm thấp. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Hồi 7h 16/10, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) giảm đến 21,8 độ C; Hoài Đức và Ba Vì (Hà Nội) cùng xuống mức 21 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 21,5 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 18,2 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) giảm đến 16,9 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 17,9 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) rét 16,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) rét hơn 16 độ C…, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 13,6 độ C.

Hiện không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại trên khu vực Bắc Bộ, sau suy yếu dần đi. Theo đó, ngày và đêm 16/10, thời tiết miền Bắc vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào đều khắp, có nơi mưa vừa giông. Nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp, từ ngày 17/10 trở đi, mưa ở Bắc Bộ giảm cả về lượng và diện.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn miền Bắc giảm nhiệt