TP. HCM hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng dịch 1 triệu đồng/tháng

Lê Mai|08/04/2020 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người bán vé số được hỗ trợ 750.000 đồng trong nửa tháng; lao động bị mất việc, hộ nghèo được nhận 3 triệu trong 3 tháng để vượt qua khó khăn vì Covid-19.

Sáng 7-4, ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội, đã có buổi trao đổi với báo chí về thông tin các chính sách hỗ trợ của TP đối với người dân ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Về hỗ trợ người bán vé số dạo trên địa bàn TP bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ông Tấn cho biết theo kế hoạch, thành phố dự chi gần 9 tỷ đồng để hỗ trợ những người này trong 15 ngày cách ly xã hội (từ 1-15/4) với mức 750.000 đồng/người, TP sử dụng nguồn quỹ phòng chống dịch Covid-19 để chi trả. Qua thống kê, TP có khoảng 12.000 người bán vé số dạo, trong đó thường trú 7.000 người, tạm trú 5.000 người. Trường hợp nếu có người nhận trùng sẽ trả lại cho người khác, nếu có thiếu sót sẽ tiếp tục bổ sung hỗ trợ.

“50.000 đồng/ngày không phải số tiền lớn, nhưng đã thể hiện truyền thống dân tộc, nhường cơm sẻ áo lúc hoạn nạn và sự nhân văn trong xã hội”, ông Tấn chia sẻ.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn. Ảnh: Zing

Lãnh đạo sở cho biết để đảm bảo ý nghĩa của khoản hỗ trợ, Sở LĐTBXH sẽ phối hợp với địa phương để trao khoản hỗ trợ này đến người dân trước ngày 10/4. Ông Tấn cũng khẳng định nếu Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian ngừng hoạt động xổ số, sở sẽ đề nghị thành phố hỗ trợ thêm cho người bán vé số đến khi họ có thể đi làm trở lại.

Đối với việc hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, ông Lê Minh Tấn cho hay TP có 32.000 hộ cận nghèo, hộ nghèo. Trong đó, 22.000 hộ cận nghèo, 10.000 hộ nghèo. Qua điều tra thống kê, trong 32.000 hộ có khoảng 9.000 hộ bị tác động trực tiếp như mất việc làm, mua bán ế ẩm… Các hộ này sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong thời gian 3 tháng (tháng 4, 5 và 6).

Hỗ trợ đối với người lao động bị mất việc làm, mất thu nhập bao gồm cả giáo viên tư thục cho nhóm trẻ mầm non. Ông Lê Minh Tấn cho biết hiện TP có 415.000 doanh nghiệp, khoảng 3,2 triệu công nhân. Qua khảo sát có 75% doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất, giảm từ 25 đến 35% người lao động. TP bước đầu khảo sát có 600.000 người lao động mất việc, ngừng việc không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người trong thời gian 3 tháng (tháng 4, 5 và 6).

Còn người lang thang cơ nhỡ, không nơi cư trú, sở cho biết từ ngày 1/1/2020 đến nay sở đã tập trung 385 người. Những người này đều được đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội và cách ly y tế 14 ngày theo đúng quy định.

Lê Mai

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng dịch 1 triệu đồng/tháng