TP. Hồ Chí Minh: Có tình trạnh doanh nghiệp để F0 tự ý về địa phương

Hải Yến|13/11/2021 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 11/11, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA). Tham gia đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức – Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp (Hepza) trong công tác phòng chống dịch. Ông Đức cho biết tuần qua, số ca nhiễm phát hiện tại khu chế xuất, khu công nghiệp vào khoảng 100 ca/ngày, có tăng so với các tuần trước.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên kiểm tra công tác phòng, chống dịch và khôi phục sản xuất tại khu chế xuất Linh Trung II (TP Thủ Đức)

Theo ông Đức, F0 tăng có một phần nguyên nhân do các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất. Tỉ lệ tăng F0 so với quy mô sản xuất vẫn ở mức có thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, ông Đức cho rằng không được để F0 tăng mãi mà phải có biện pháp kéo giảm, và đề nghị Hepza nắm bắt, trao đổi thông tin sớm, kịp thời, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch.

Liên quan đến vấn đề xử lý F0, ông Đức đề nghị phát hiện sớm và xử lý theo đúng quy trình. Cần có các khu cách ly trong khu vực quản lý để cách ly F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Bên cạnh đó, khu cách ly này cần liên kết với các bệnh viện để kịp thời chuyển các bệnh nhân chuyển nặng.

Ông Đức cho biết hiện nay có phản ánh về việc doanh nghiệp phát hiện F0 nhưng vẫn âm thầm để F0 về nhà. “Đây là lỗ hổng để lại hậu quả nhiều. Như Cần Giờ số ca nhiễm tăng, có trường hợp công nhân về với gia đình, 3-4 ngày mới biết được, lúc đó đã lây qua mấy chu kỳ”, ông Đức nói.

Phó chủ tịch UBND TP đề nghị các doanh nghiệp không để việc này xảy ra, mỗi doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên – bí thư Thành ủy TP.HCM – đề nghị Hepza tiếp tục truyền thông, vận động thường xuyên, liên tục để doanh nghiệp, người lao động hiểu và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong giai đoạn bình thường mới.

Thời gian qua Hepza đã có nhiều cách làm trách nhiệm, sáng tạo để ngăn chặn dịch. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp nói chung trên địa bàn TP khi có công nhân bị nhiễm muốn thoái thác trách nhiệm; thu dung quản lý F0 sơ sài, để công nhân trở về địa phương.

Ông đề nghị Hepza phải quy định rõ ràng quy trình xử lý khi phát hiện F0; để làm được điều này phải quản lý bằng công nghệ. Khu chế xuất, khu công nghiệp có lợi thế về công nghệ cần phát huy.

Bí thư Thành ủy TP cũng đề nghị khu chế xuất, khu công nghiệp huy động nội lực và sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống dịch, chuẩn bị kịch bản ứng phó kịp thời các tình huống của dịch.

Cuối cùng, ông chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mà doanh nghiệp gánh chịu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ông cho biết TP luôn sẵn sàng đồng hành với các doanh nghiệp trong giai đoạn tới, sát cánh để vượt qua khó khăn.

Hải Yến

Bài liên quan
  • Hà Nội: tiếp tục điều chỉnh các phương án phòng, chống dịch
    Moitruong.net.vn – Tại phiên chất vấn của Quốc hội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh, Hà Nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, các biện pháp cách ly đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết 128.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Có tình trạnh doanh nghiệp để F0 tự ý về địa phương