Trao 6.000 cây quế giống và gạo cho người dân vùng thủy điện Nam Trà My

Mai Hạ|06/12/2023 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đây là đợt thứ 3 trong năm nay, Nhà máy thủy điện Nước Biêu hỗ trợ xã Trà Cang trao cho đồng bào Xơ Đăng và cam kết hỗ trợ 10 năm liên tục. Đây là xã đầu tiên của huyện Nam Trà My (Quảng Nam) thực hiện chính sách hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân khu vực có công trình, nhà máy thủy điện.

Sáng 5/12, UBND xã Trà Cang (Nam Trà My) và Nhà máy thủy điện Nước Biêu trao 6.000 cây quế giống cho 30 hộ dân và 160kg gạo cho 16 hộ dân của thôn 3. Đây là các hộ đồng bào dân tộc Xơ Đăng sinh sống xung quanh nhà máy thủy điện.

6-q.nam.jpg
6.000 cây quế giống được cho người dân xã Trà Cang  giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng, từ đó sống nhờ vào rừng nhiều hơn

Được hỗ trợ gạo và cây quế giống, ông Nguyễn Thành Nôn (thôn 3, xã Trà Cang) cho biết, gia đình ông thuộc diện khó khăn của xã, sống nhờ vào phát nương làm rẫy. Nay mỗi tháng nhận hỗ trợ thêm 10 - 15kg gạo của thủy điện, gia đình ông bớt gánh nặng lo cái ăn hằng ngày.

Đây là đợt thứ 3 gia đình ông Nôn được nhận gạo và thêm 200 cây quế giống. Ông nói số cây quế này sẽ trồng dặm trong vườn, trên nương rẫy chờ thu hoạch bán kiếm tiền.

Theo ông Nguyễn Đỗ Trí - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Cang, việc hỗ trợ gạo và giống cây trồng giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng, từ đó sống nhờ vào rừng nhiều hơn. Chính sách hỗ trợ này được thực hiện lâu dài sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bà con và địa phương vùng núi nơi đây.

Từ tháng 1/2023, Nhà máy thủy điện Nước Biêu hỗ trợ mỗi tháng 20 triệu đồng để xã Trà Cang trao sinh kế cho đồng bào Xơ Đăng và cam kết hỗ trợ 10 năm liên tục. Đây là xã đầu tiên của Nam Trà My thực hiện chính sách hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân khu vực có công trình, nhà máy thủy điện.

Bài liên quan
  • Mục tiêu cao nhất phát triển giá trị đa dụng hệ sinh thái rừng là bảo vệ rừng
    Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan lưu ý, phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng mục tiêu cao nhất là bảo vệ được rừng và mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng dân cư gắn với rừng. Do đó, các nội dung của đề án cần dành sự ưu tiên cho người dân sống quanh rừng và lực lượng quản lý, bảo vệ rừng để giúp họ có thêm động lực, niềm tin gắn bó lâu dài với rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao 6.000 cây quế giống và gạo cho người dân vùng thủy điện Nam Trà My