Triều Tiên thừa nhận đang đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất

Thu Hương (T/h)|16/05/2019 11:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hãng thông tấn Triều Tiên cho biết nước này đang trải qua hạn hán tệ hại nhất suốt 40 năm qua. Tình hình này ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15-5, lượng mưa trung bình ở nước này trong năm tháng đầu năm chỉ đạt 54,4 mm, mức thấp nhất tính từ năm 1982. Tình trạng hạn hán có thể kéo dài đến cuối tháng 5 này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc (WFP), từng nhận định rằng các thảm họa quy mô nhỏ, bao gồm hạn hán, cũng có thể trở nên nghiêm trọng và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất lương thực tại Triều Tiên.

Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 5 này, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Tổ chức Lương nông LHQ (FAO) cho biết Triều Tiên cần thêm khoảng 1,36 triệu tấn ngũ cốc để giải quyết tình trạng thiếu lương thực trong năm nay.

Báo cáo trên cũng nhận định ước tính sản lượng ngũ cốc của Triều Tiên hồi năm ngoái là 4,9 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2008, và khoảng 10,1 triệu người dân Triều Tiên (40% tổng dân số), đang cần được hỗ trợ lương thực.

Người dân sống ở vùng nông thôn Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Cũng trong ngày 15-5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tình trạng thiếu lương thực tại Triều Tiên vẫn “nghiêm trọng” và Bình Nhưỡng cần viện trợ từ bên ngoài, bất chấp thông tin gần đây nói rằng giá gạo tại nước này đã giảm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Lee Sang Min nêu rõ những đánh giá của WFP và FAO là thước đo chính thức và khách quan.

Theo bộ này, một số ý kiến cho rằng có nhiều hạn chế trong việc đánh giá tình hình lương thực tại Triều Tiên bằng những thước đo thị trường ngoại trừ các công cụ đánh giá khác như mức giá lương thực chính thức hay số liệu thống kê của các tổ chức.

Ông Lee Sang Min khẳng định lập trường của Hàn Quốc là Triều Tiên vẫn phải nhận viện trợ lương thực từ nhiều đường khác nhau như viện trợ nhân đạo.

Trước đó, một số thông tin truyền thông đưa tin giá gạo trên thị trường Triều Tiên gần đây có xu hướng giảm. Điều này cho thấy Triều Tiên có thể không phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực như lo ngại của các cơ quan về lương thực của LHQ.

Lần gần nhất mà Hàn Quốc hỗ trợ cho Triều Tiên là năm 2010 với 5.000 tấn gạo. Năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc đã dành riêng 8 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, song kế hoạch này không được thực hiện do các trừng phạt quốc tế.

Vào ngày 14-5, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết Hàn Quốc đang nỗ lực gửi lương thực cho Triều Tiên trước tháng 9 để giúp giảm nhẹ tình trạng thiếu lương thực ở nước này.

Chính phủ Hàn Quốc hiện đã tiến hành thu thập ý kiến người dân trước khi xác định thời điểm, cách thức và hình thức hỗ trợ nào sẽ dành cho Triều Tiên.

Hàn Quốc hy vọng viện trợ lương thực tại Triều Tiên sẽ giúp giảm bớt tình hình khó khăn tại nước này và giúp đảm bảo “sự sống” của tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang bế tắc.

Thu Hương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên thừa nhận đang đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất