Trồng hơn 1.000 cây mắm tạo lá chắn xanh chống xâm thực biển

An An (T/h)|07/03/2018 02:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế phối hợp với ngư dân thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) trồng hơn 1.000 cây mắm tại bờ biển xã Vinh Hiền.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế trồng rừng ngập mặn tại xã Vinh Hiền

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt đã gây ra tình trạng biển bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân sinh sống trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với mục đích tạo lá chắn xanh đối phó với tình trạng xâm thực biển đang diễn ra nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế phối hợp với ngư dân thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) trồng hơn 1.000 cây mắm.

Việc trồng cây ven biển là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ bờ biển cũng như tính mạng, tài sản của nhân dân trước biến đổi khí hậu.

An An (T/h)

Bài liên quan
  • Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là động lực nội sinh của phát triển bền vững
    Trình bày tham luận tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Ngọc Hân khẳng định, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu chính là động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của Cô Tô trong kỷ nguyên mới. Thực tiễn tại địa phương cho thấy, giữ vững “biển sạch – đảo xanh” đồng nghĩa với việc bảo vệ sinh kế cho người dân, duy trì ổn định xã hội và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng hơn 1.000 cây mắm tạo lá chắn xanh chống xâm thực biển
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.