Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh xảy ra gần 500 vụ cháy

Nhật Trịnh|08/01/2024 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong năm 2023, trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra gần 500 vụ cháy làm 11 người tử vong và 13 người bị thương.

Theo báo cáo mới nhất từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 - Công an TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2023, trên toàn địa bàn Thành phố đã xảy ra gần 500 vụ cháy làm 11 người tử vong và 13 người bị thương. So với năm 2022, số vụ cháy đã giảm 137 vụ, nhưng lại tăng 2 người tử vong. 

vu-chay.jpg
Ảnh minh họa

Trong tổng số 498 vụ cháy, có 3 vụ cháy lớn, 8 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 65 vụ cháy trung bình và 422 vụ cháy nhỏ, thiệt hại không đáng kể. Đến nay, Công an TP. Hồ Chí Minh đã thống kê tổng thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền hơn 8 tỉ đồng (còn 67 vụ chưa ước tính được thiệt hại thành tiền).

Nơi xảy ra cháy nhiều nhất là TP Thủ Đức, chiếm 74/498 vụ. Loại hình, cơ sở xảy ra cháy chủ yếu là nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh. Phần lớn các vụ cháy là do sự cố các hệ thống, thiết bị điện.

Năm 2023, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 của Phòng PC07 đã tiếp nhận, xử lý 650.000 cuộc gọi. Đơn vị này đã điều động các phương tiện, trang thiết bị trực tiếp cứu chữa 217 vụ cháy, 195 vụ tai nạn, cứu sống được 157 người và hướng dẫn 300 người tự thoát khỏi đám cháy an toàn.

Trong năm qua, Phòng PC07 đã vận động hơn 1,3 triệu nhà ở riêng lẻ có lối thoát nạn thứ 2; hơn 1,2 triệu nhà ở riêng lẻ đã trang bị phương tiện thoát nạn; hơn 74.000 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có lối thoát nạn thứ 2... Đến nay, các đơn vị chức năng đã điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy đối với 451/498 vụ cháy, còn 47 vụ đang tiếp tục điều tra làm rõ. 

Ngoài ra, trong năm 2023, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh còn xảy ra 453 vụ cháy thuộc diện không phải thống kê theo hướng dẫn, quy định của Bộ Công an.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh xảy ra gần 500 vụ cháy