Trước Tết 2022, miền Bắc còn đón nhiều đợt rét đậm

Hoàng Anh|13/01/2022 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo chuyên gia khí tượng, trước Tết thời tiết ở miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, một vài nơi có mưa rải rác.

Hiện, miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh cường độ ổn định nên trạng thái mưa rét khả năng kéo dài hai ngày tới. Đến ngày 17/1, một đợt không khí lạnh mới tràn về khiến nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu.

Sau đó, đợt lạnh mới tiếp tục được tăng cường vào ngày 20/1. Như vậy, một tuần tới, miền Bắc khả năng hứng chịu 2 đợt rét nối nhau.

Ảnh minh họa

Theo bản đồ dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội duy trì trạng thái mưa phùn, sương mù và rét trong ít nhất 10 ngày tới. Khu vực miền núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Ngày 13-16/1, nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 15 độ C, cao nhất 22 độ C. Đến ngày 18/1, nền nhiệt trong ngày tại đồng bằng giảm xuống ngưỡng 13-19 độ C, miền núi có nơi rét hại dưới 12 độ C.

Ngoài ra, từ đêm 15 đến ngày 18/1, miền Bắc khả năng chịu tác động kết hợp của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi cao hơn.

Trong khi đó, Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên ngày 11-13/1 và 18-21/1 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Chuyên gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long khả năng tăng dần ngày 13-20/1.

Hoàng Anh

Bài liên quan
  • 10 thảm họa thời tiết khắc nghiệt năm 2021
    Moitruong.net.vn – Những sự kiện thời tiết khắc nghiệt chưa từng có đã diễn ra trong năm 2021, phá hủy nhiều nhà cửa cũng như làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đặc biệt cướp đi sinh mạng của biết bao người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trước Tết 2022, miền Bắc còn đón nhiều đợt rét đậm