Từ năm 1979, Băng tan ở Nam Cực tăng gấp 6 lần

Khả Hân (T/h)|17/01/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sự nóng lên toàn cầu đang làm băng ở Nam Cực tan nhanh hơn bao giờ hết, tăng gấp khoảng 6 lần so với 40 năm trước. 

>>>100 thành phố của Ấn Độ phát động chiến dịch cải thiện không khí

>>>Bình Định: Cứu hai ngư dân nước ngoài gặp nạn trên biển

Ảnh minh họa

Theo AFP, một nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng trong trường hợp xấu nhất, vào năm 2100, có thể mực nước sẽ tăng khoảng 1,8 mét, gây ngập nhiều thành phố ven biển trên thế giới.

Bản báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ chỉ ra, sự nóng chảy ở Nam Cực đã nâng mực nước biển toàn cầu lên khoảng 1,4cm trong vòng 38 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng từ năm 1979 đến 1990, Nam Cực đã giảm trung bình 40 tỷ tấn khối lượng băng mỗi năm. Từ năm 2009 đến 2017, tổn thất băng đã tăng hơn 6 lần tương đương 252 tỷ tấn mỗi năm.

Khối băng ở Đông Nam Cực lớn nhất thế giới chứa khoảng một nửa lượng nước ngọt của Trái đất. Và hiện tại, phần lớn sự tan chảy đang diễn ra ở phía Tây. Tạp chí Nature vào tháng 6 năm ngoái cho thấy băng tan ở Nam Cực đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1992, nhưng ở phía đông lại không đáng kể.

Nếu tổng lượng băng ở Nam Cực tan chảy hết thì sẽ nâng mực nước biển lên khoảng 57 mét.

Khả Hân (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ năm 1979, Băng tan ở Nam Cực tăng gấp 6 lần