Khoảng 2 tháng qua, trên đường Sa Đôi, phường Đại Mỗ xảy ra tình trạng nhiều cống thoát nước mất nắp, chỉ được cảnh báo bằng cành cây, phế thải, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Điều kiện khí quyển đại dương hiện đang trong trạng thái La Nina và khả năng cao sẽ duy trì đến đầu năm 2026, tác động đến khí hậu Việt Nam những tháng tới.
Liên tiếp sự cố hồ đập ở nhiều địa phương đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi "lá chắn" vững vàng hơn trước thiên tai cực đoan.
Do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa hầu hết khắp thành phố Hà Nội, sáng ngày 14/10, người dân thủ đô vất vả đi làm trong cơn mưa tầm tã.
Chủ đề của Ngày phòng chống thiên tai năm nay là "Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai". Những mất mát, thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để giảm thiểu rủi ro.
Trong và sau mưa bão, lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus và muỗi sinh sôi, dẫn đến các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.
Giới chuyên môn dự báo, giai đoạn 2026 - 2030, tần suất thiên tai sẽ tăng, đặc biệt là bão mạnh và mưa cực đoan. Vì vậy, cần chuyển từ “chống” sang “chủ động thích ứng”.
“Hành trình yêu thương – Hướng về biển đảo” là chương trình do Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, tri ân người có công và tiếp sức học sinh vùng biển đảo.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Nghệ An liên tục chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là ba cơn bão số 3, số 5 và số 10. Tổng thiệt hại kinh tế do các đợt thiên tai này gây ra ước tính vượt 8.500 tỷ đồng, mức thiệt hại lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và lập biên bản xử phạt Công ty cổ phần đá tự nhiên Nam Giang 50 triệu đồng vì hành vi đổ thải không đúng quy định.
Từ chiều tối 19/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, khiến thời tiết chuyển mát. Sang đêm 20/10, nền nhiệt giảm sâu, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi có nơi rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19°C, vùng núi cao có thể xuống dưới 16°C.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc vào sáng ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta từ gần sáng 19/10. Từ ngày 20 đến 22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, bao trùm phần lớn khu vực miền Bắc và một phần miền Trung.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 19/10 vùng biển phía Ðông khu vực Bắc Biển Đông dự báo gió mạnh lên cấp 6–7, vùng gần tâm áp thấp có thể mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5–4,5 m; biển động mạnh.