Việt Nam được tạp chí Mỹ chọn làm điểm đến hàng đầu sau dịch Covid-19

Theo Travel and Leisure|09/05/2020 01:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tạp chí danh tiếng Travel + Leisure (Mỹ) đã gợi ý du khách đến với những bãi biển tuyệt đẹp và thưởng thức ẩm thực đường phố nổi tiếng tại Việt Nam sau khi dịch Covid-19 qua đi.

Việt Nam và Philippines là hai điểm đến châu Á góp mặt trong danh sách điểm đến sau dịch của tạp chí Mỹ. Biên tập viên Karen I. Chen chia sẻ, kế hoạch du lịch châu Á tháng 5/2020. Tuy nhiên, dự định này đã phải tạm gác lại do tình hình bệnh dịch phức tạp. “Tôi rất nôn nóng để quay trở lại đây, vùng đất giàu văn hóa và vô cùng sôi động. Ngay sau khi có thể du lịch trở lại, tôi sẽ cùng bạn bè phơi nắng trên những bãi biển nhiệt đới, thưởng thức các món ngon trong những quán ăn đường phố, dù chúng rất chật chội”, cô nói.

 Ảnh: Shutterstock.

Trước đó, năm 2019 tạp chí này từng bình chọn Hội An, Quảng Nam, là thành phố du lịch tốt nhất thế giới, nơi có lịch sử văn hóa lâu đời, những bãi biển đẹp, kiến trúc riêng biệt và ẩm thực hấp dẫn.

Santorini (Hy Lạp): “Thiên đường trắng” Santorini nổi tiếng khắp thế giới vì màu sắc độc đáo của những căn nhà. Tất cả nhà ở đây đều sơn tường trắng và mái màu xanh như đại dương. “Tôi chưa bao giờ đặt chân đến Hy Lạp.

Ảnh: iStock

Mọi miền đất nước này đều đứng đầu danh sách các điểm du lịch phải đến của tôi”, Kendall Cornish, biên tập viên Kỹ thuật số ở Travel + Leisure, chia sẻ. “Khi đại dịch qua đi, Santorini sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho tôi, một người muốn tận hưởng bãi biển ấm áp và những con phố vắng lặng”.

Rome (Italy): Hannah Walhout, Phó Tổng biên tập của Travel + Leisure đặt Rome lên trên tất cả các điểm đến khác. Những điều khiến Hannah Walhout phải lòng Rome là các kiến trúc, tàn tích cổ xưa.

Ảnh: Viacheslav Lopatin/Shutterstock.

Rome cũng được mệnh danh là thành phố quyến rũ nhất thế giới. Đến đây, du khách có thể mở mang đầu óc về một thời đã qua và nghệ thuật điêu khắc tạo đáng tự hào của thành phố. Những địa điểm thu hút khách trước dịch gồm đấu trường La Mã, đài phun nước Trevi, quảng trường thánh Peter…

London và Paris: Theo biên tập viên Elizabeth Rhodes, sau khi có thể du lịch trở lại, cô sẽ ghé thăm London, thưởng thức trà chiều ở khách sạn Corinthia, ghé thăm các quán bar yêu thích ở Shoreditch, đi dạo trong những công viên của hoàng gia.

Ảnh: Nikada.

Chuyến đi sau đó sẽ được tiếp tục ở Paris, thành phố hoa lệ với những cửa hàng mua sắm. Ở đây, du khách đừng quên thưởng thức bánh ngọt, cà phê trên những con phố tấp nập.

Australia: Sau khi các chuyến bay được kết nối trở lại, biên tập viên Sarah Bruning gợi ý du khách đến với xứ sở chuột túi, nơi bạn có thể học lặn ở rạn san hô Great Barrier và ngắm nhìn các công trình nổi tiếng ở thủ đô Sydney.

Một số địa điểm khác cũng được các biên tập viên của Travel + Leisure gợi ý là Jamaica, Sicily (Italy), Trung Tây nước Mỹ, lãnh thổ hải ngoại của Anh, đảo Bermuda; Puerto Rico; quốc đảo Jamaica….

Theo Travel and Leisure

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam được tạp chí Mỹ chọn làm điểm đến hàng đầu sau dịch Covid-19