Vỡ đập ở Brazil: Vẫn còn ít nhất 252 người mất tích

Trúc Linh (t/h)|27/01/2019 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Giới chức Brazil cho biết, tính tới tối 26/1 (theo giờ địa phương), vẫn còn ít nhất 252 công nhân hoặc nhà thầu của Vale mất tích theo danh sách do công ty này cung cấp, trong khi số cư dân địa phương mất tích vẫn chưa được xác định.

>>> Vùng núi miền Bắc có nơi lạnh rét 6,9 độ C

>>> Dưới lớp băng Nam cực, phát hiện sự sống

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại hiện trường vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại bang Minas Gerais, Đông Nam Brazil ngày 25/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25/1, đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao thuộc sở hữu của tập đoàn khai thác khoáng sản Vale, nhà sản xuất và khai thác sắt lớn nhất thế giới, bị vỡ đã làm tràn hàng nghìn mét khối bùn và nước xuống khu vực dân cư xung quanh.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hồ chứa có khoảng 1 triệu mét khối chất thải khoáng sản. Bùn và nước từ hồ chứa đã tràn qua khu vực nhà làm việc của công ty quản lý mỏ, nơi các nhân viên và công nhân đang nghỉ trưa, sau đó tiếp tục đổ xuống khu vực dân cư ở thị trấn Vila Ferteco. Cơ quan bảo vệ môi trường Ibama của Brazil đã phạt tập đoàn Vale 66 triệu USD sau thảm họa trên.

Giới chức Brazil thông báo tính tới tối 26/1 (theo giờ địa phương), vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao thuộc sở hữu của tập đoàn khai thác khoáng sản Vale ở bang Minas Gerais, Đông Nam Brazil, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 34 người, trong khi vẫn còn hàng trăm người mất tích. Lực lượng cứu hộ cho biết trong ngày 26/1 đã cứu được 46 người, trong đó có 23 người đã được đưa đến bệnh viện. Theo Sở Cứu hỏa bang Minas Gerais, hiện vẫn còn ít nhất 252 công nhân hoặc nhà thầu của Vale mất tích theo danh sách do công ty này cung cấp, trong khi số cư dân địa phương mất tích vẫn chưa được xác định. Lực lượng cứu hỏa hy vọng có thể tìm thấy những người sống sót trên một chiếc xe khách và một con tàu bị mắc kẹt, cũng như tại các cơ sở khai khoáng và các ngôi nhà bị bùn vùi lấp.

Trong khi đó, giới chức dân phòng cho biết vẫn còn hy vọng tìm thấy người sống sót khi các trực thăng đã phát hiện một số khu vực có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do trời bắt đầu mưa tại Brumadinho, thành phố tự trị bang Minas Gerais. Chính phủ Brazil đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện vụ vỡ đập trên. Tổng thống nước này Jair Bolsonaro và Thống đốc bang Minas Gerais Romeu Zema đã tới nơi xảy ra thảm họa để giám sát tình hình, đồng thời cam kết cung cấp mọi nguồn lực để hỗ trợ công tác cứu hộ cũng như khắc phục hậu quả.

Tân Tổng thống Jair Bolsonaro gọi vụ vỡ đập là “thảm kịch nghiêm trọng” và cho biết ông sẽ tới hiện trường trong hôm nay. Các bộ trưởng môi trường, khai thác mỏ và phát triển khu vực cũng đã tới hiện trường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến con đập thuộc sở hữu của Vale, công ty khai thác lớn nhất Brazil, bị vỡ. CEO của Vale cho hay con đập đang trong quá trình ngừng hoạt động. Chất thải trong đập đổ vào một con đập khác và tràn ra. Công ty này tuyên bố đã lập nơi ở tạm cho người dân Brumadinho mất nhà cửa, trong khi chính quyền thị trấn cảnh báo người dân tránh xa sông Paraopeba, nơi đang bị bùn đất từ đập vỡ chắn lại.

Thảm họa vỡ đập từng xảy ra tại Mariana, một vùng khác thuộc bang Minas Gerais, vào năm 2015 khiến 19 người thiệt mạng. Hàng triệu tấn chất thải độc hại tràn ra hàng trăm km, gây thảm họa môi trường tồi tệ nhất Brazil. Vale cùng với tập đoàn BHP của Australia là hai nhà điều hành con đập.

Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vỡ đập ở Brazil: Vẫn còn ít nhất 252 người mất tích