Vụ sạt lở Nam Trà My: Tìm kiếm nạn nhân trên diện tích 200ha mặt nước

Thanh Hải-Nhật Hiên|02/11/2020 11:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang cật lực tìm kiếm 14 người còn mất tích trong vụ sạt lở xảy ra tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

5 ngày qua, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ vẫn đang cật lực tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở. Ông Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhận định: “Nhiều khả năng các nạn nhân đã bị cuốn trôi ra sông Leng và sông Tranh, do đó, cơ quan cứu hộ cứu nạn vừa quyết định điều động 20 cano để phục vụ bộ đội, công an chạy trên sông để tìm kiếm người mất tích”.

Khu vực sông Leng bị phủ kín bởi rác và cây cối

Từ ngày 1/11, công tác tìm kiếm được mở rộng ra khu vực sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2. Theo đó, lực lượng Công an PCCC – TKCN tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Bắc Trà My, Công an huyện Nam Trà My dùng 20 cano tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân trên diện tích hơn 200 ha mặt nước.

Tuy nhiên, do lượng rác tràn ngập với độ dày khoảng 40 cm phủ kín mặt sông nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, lực lượng tìm kiếm phải chèo bằng tay vì bộ phận máy của cano bị rác cuốn không thể hoạt động.

Lực lượng tìm kiếm chèo cano bằng tay giữa lòng hồ

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại.

Chiều 1/11, báo cáo với Thủ tướng về công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở, trung tướng Trịnh Đình Thạch – Chính ủy Quân khu 5 cho biết, trước diễn biến của của cơn bão số 10 chuẩn bị vào, Quân khu 5 sẽ cho di chuyển lực lượng khỏi Trà Leng để đảm bảo an toàn đồng thời, xác định phương án 2 là tìm kiếm dọc sông Tranh.

Việc tìm kiếm gặp khó khăn vì mặt sông phủ kín bởi rác và cây cối

Tính đến 16h ngày 2/11, lực lượng chức chức năng đã tìm được thêm 1 thi thể nạn nhân tại vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Như vậy, sau thời gian mất tích do sạt lở vùi lấp, đến nay đã tìm được 6 người trong đống đất đá. Hiện tại, tại hiện trường có 50 người tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại.

Thanh Hải-Nhật Hiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ sạt lở Nam Trà My: Tìm kiếm nạn nhân trên diện tích 200ha mặt nước