Tin trong nước

Vùng cao chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại bảo vệ đàn vật nuôi

Hạ Anh 02/01/2026 15:30

Trước diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, nguy cơ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong mùa đông năm nay tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh. Nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, người dân và chính quyền các địa phương vùng cao đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống rét.

Tại xóm Thăn, xã Thượng Cốc, gia đình ông Bùi Văn Thới đã sớm gia cố, che chắn chuồng trại bằng bạt, tận dụng các vật liệu sẵn có để giữ ấm cho trâu, bò. Đồng thời, gia đình chủ động dự trữ nguồn thức ăn, không chăn thả gia súc tự do trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Theo ông Thới, chăn nuôi đại gia súc là mô hình kinh tế chủ lực của gia đình nên công tác phòng, chống rét luôn được đặt lên hàng đầu để tránh thiệt hại về tài sản.

vung-cao-1.jpg
Hộ dân nâng cao ý thức, chủ động ứng phó với các đợt rét đậm, rét hại

Ông Thới cho biết, gia đình thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời áp dụng các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Trong mùa đông, ngoài việc dựng lán tạm dự trữ thức ăn, gia đình còn tăng khẩu phần ăn, thường xuyên kiểm tra chuồng trại, giữ khô nền chuồng và tuyệt đối không đưa trâu, bò ra đồng khi nhiệt độ giảm sâu. Nhờ thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của cán bộ địa phương, đến thời điểm hiện tại đàn vật nuôi của gia đình vẫn được đảm bảo an toàn.

Thượng Cốc là xã vùng cao với độ cao trung bình trên 1.000m so với mực nước biển. Các xóm như Thây Voi, Rểnh, Dóm Bái, Vôi Hạ, Thượng Riêng, Tre Báng, Ráy… có nền nhiệt trung bình thấp hơn từ 4–6 độ C so với các khu vực vùng thấp. Do đặc điểm địa hình núi cao, địa chất chủ yếu là núi đá, vào mùa đông khu vực này thường xuyên xuất hiện sương mù dày, rét đậm vào sáng sớm và ban đêm. Trong các đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình chỉ dao động từ 8–12 độ C, thậm chí ban đêm có thời điểm giảm xuống dưới 5 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Phú Thọ, mùa đông năm nay có nhiều diễn biến bất thường. Ngay từ tháng 10/2025 đã xuất hiện những đợt không khí lạnh kèm theo mưa rét. Mặc dù chưa ghi nhận các đợt rét đậm, rét hại diện rộng rõ rệt, song tại nhiều khu vực núi cao như Tam Đảo, Ngọc Sơn, Vân Sơn, Pà Cò… đã xảy ra rét đậm, rét hại cục bộ kéo dài từ 5–7 ngày.

Toàn tỉnh hiện có trên 410.000 con trâu, bò. Trước nguy cơ ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động thông tin đến người dân để triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi gia cố chuồng trại, che chắn kín gió, giữ nền chuồng khô ráo và đảm bảo đủ ấm cho gia súc. Song song với đó là đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh thường phát sinh trong mùa lạnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, rối loạn tiêu hóa. Quy định không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C được quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

vung-cao.jpg
Người dân chủ động dự trữ rơm để có nguồn thức ăn đảm bảo cho đàn vật nuôi

Nhận định về xu thế thời tiết thời gian tới, đồng chí Vũ Hồng Quân, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Phú Thọ cho biết, mùa đông năm nay đến sớm, song đến nay chưa xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó.

Đối với các xã vùng cao, nơi rét thường kéo dài và nền nhiệt giảm sâu hơn so với vùng thấp, nguy cơ gia súc chết rét vẫn tiềm ẩn. Do đó, việc thực hiện đầy đủ các biện pháp giữ ấm, cung cấp đủ thức ăn tinh, thức ăn thô, nước uống ấm và đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho đàn vật nuôi là hết sức cần thiết. Qua đó góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng cao chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại bảo vệ đàn vật nuôi
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.