Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá

Hải Dương|07/09/2019 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo đêm về sáng ngày 8/9, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành ở vùng núi phía Bắc gây mưa trên diện rộng. Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 6/9, do chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ suy yếu. Nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ đồng loạt giảm nhẹ so với ngày hôm trươc.

Ảnh minh họa

Lúc 19h 6/9, ghi nhận được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng giảm còn 35-36 độ C; một số địa phương cao trên 36 độ C như: TP.Hải Dương (Hải Dương) 36,3 độ C; TP.Việt Trì (Phú Thọ) 36,2 độ C; TX.Bắc Cạn (Bắc Cạn) 36,4 độ C. Lục Ngạn, Sơn Động (Bắc Giang) và Láng (Hà Nội) cùng giảm xuống 36,5 độ C; Chợ Rã (Bắc Cạn) 36,8 độ C; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 36,9 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu. Dự báo đêm về sáng ngày 8/9, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc gây mưa, mưa rào và giông trên diện rộng. Rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Vì vậy, người dân các địa phương miền núi cần chủ động phòng tránh mưa to cục bộ do điều kiện địa hình sinh lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại. Không chủ quan lơ là với lốc tố, mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh trong cơn giông. Đợt mưa này khả năng diễn biến phức tạp và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá