Vùng núi miền Bắc rét sâu vào đêm và sáng sớm

Hải Dương|23/02/2020 03:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 23/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Vùng núi trời rét đậm, rét hại sâu vào đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (22/2), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc biến tính, gây hiện tượng trời ít mây, khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước, nhất là khu vực vùng núi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi miền Bắc rét sâu vào đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa

Lúc 7h 23/2, các trạm khí tượng miền núi ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất như sau: Tam Đường (Lai Châu) chuyển rét hại 11,5 độ C; TP.Sơn La (Sơn La) thấp hơn 11,1 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 11 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) 10,5 độ C; Tuần Giáo (Lai Châu) 10,4 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 10,3 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 9,7 độ C. Mộc Châu (Sơn La) 9,5 độ C. Sa Pa (Lào Cai) 9,2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) tụt tới 7,8 độ C.

Dự báo ngày và đêm 23/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Vùng núi trời rét đậm, rét hại sâu vào đêm và sáng sớm, vùng thấp trưa chiều trời nắng và khá ấm áp. Ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất đạt mức 24-26 độ C, có nơi cao trên 27 độ C. Vùng núi từ 20-22 độ C, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, vùng cao 11-13 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 25-27 độ C, riêng khu Tây Bắc cao hơn 28-30 độ C. Vùng cao từ 20-22 độ C, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, vùng cao 10-12 độ C, Sìn Hồ rét nhất 8-9 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc rét sâu vào đêm và sáng sớm