Vượt mốc 1.000 ca nhiễm Covid-19, Quảng Bình tiếp tục gia hạn áp dụng Chỉ thị 16

Minh Tâm|08/09/2021 13:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều tối ngày 8/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định gia hạn thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và tiếp tục áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 đối với địa bàn toàn tỉnh (trừ các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16) để phòng, chống dịch Covid-19.

Khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Theo đó, gia hạn thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với một số địa bàn cho đến 19h00 ngày 15/09/2021, cụ thể :

Toàn bộ địa bàn TP.Đồng Hới (bao gồm các địa bàn đã cách ly xã hội theo quyết định trước đó gồm: toàn bộ địa bàn xã Bảo Ninh, phường Hải Thành, phường Phú Hải; một phần TDP 1, phường Đồng Hải).

Toàn bộ địa bàn huyện Bố Trạch (bao gồm các địa bàn đã cách ly xã hội theo quyết định trước đó: toàn bộ địa bàn xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch; khu vực từ đường Quốc lộ 1A phía Bắc Cầu Lý Hòa lên đến chân Đèo Lý Hoà thuộc phía Đông địa phận xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, gồm: một phần thôn Tân Lý, một phần thôn Quốc lộ 1A, thôn Nội Hải, thôn Nội Hòa, thôn Thượng Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Ngoại Hòa).

Toàn bộ địa bàn xã Lương Ninh, xã Gia Ninh (trừ khu vực Dự án Trang trại điện gió BT1), xã Võ Ninh (trừ khu vực đồi cát thực hiện các dự án đầu tư xây dựng), xã Hải Ninh và thị trấn Quán Hàu huyện Quảng Ninh (bao gồm các địa bàn đã cách ly xã hội theo quyết định trước đó gồm: xóm 4, xóm 5 của thôn Lương Yến, xã Lương Ninh).

Bổ sung vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với thôn 1 Thanh Lạng, thôn 2 Thanh Lạng, thôn 3 Thanh Lạng, thôn 4 Thanh Lạng và một phần thôn 5 Thanh Lạng, thuộc xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hóa 14 ngày kể từ 19h00 ngày 8/9.

Kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 và bắt đầu áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 tại các địa bàn sau : Xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh từ 19h00 ngày 9/9; thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa từ 19h00 ngày 8/9; thôn Thạch Bàn, xã An Thủy và toàn bộ thôn 1 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy từ 19h00 ngày 8/9; xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy từ 6h00 ngày 9/9; khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa kể từ 19h00 ngày 8/9.

Xét nghiệm toàn dân trên địa bàn xã Bảo Ninh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Tính từ 6h00 ngày 7/9 đến 6h00 ngày 8/9, tỉnh Quảng Bình xét nghiệm 14.382 trường hợp trên địa bàn, phát hiện thêm 53 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, Quảng Bình có 1.015 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 159 ca đã điều trị khỏi. Tất cả ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Bình, sau gần 2 tuần bùng phát dịch, với sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự linh hoạt trong các biện pháp, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản khoanh vùng được các ổ dịch. Trong 2 tuần qua, tỉnh đã tập trung các nguồn lực để tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng với trên 300.000 mẫu test nhanh; tăng cường truy vết thần tốc lên khoảng 40.000- 50.000 mẫu/ngày.

Minh Tâm

Bài liên quan
  • “Những ngày vàng” khó quên giữa lòng thành phố đáng sống
    Moitruong.net.vn – Khác với một Đà Nẵng nhộn nhịp, phồn hoa thường thấy. Khi mà đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, thành phố Đà Nẵng trở nên vắng vẻ, yên bình trong những ngày áp dụng biện pháp phong toả nghiêm ngặt “Ai ở đâu, ở yên đấy” để phòng chống dịch. Có lẽ những ngày này sẽ không thể nào quên đối với người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt mốc 1.000 ca nhiễm Covid-19, Quảng Bình tiếp tục gia hạn áp dụng Chỉ thị 16