Cà Mau: Dân đổ xô đi cào ấu trùng nghêu

Mai Nhi|22/05/2018 01:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều 21/5, thông tin từ UBND xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), cho biết mấy ngày qua có hàng trăm người từ các nơi đổ xô về khu vực biển Khai Long, ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi khai thác nghêu giống bằng hình thức cào máy. Đây là khu vực nằm ngoài vùng rào chắn của Hợp tác xã nghêu Đất Mũi.

Người dân đổ xô đi cào nghêu

Trước việc người dân tập trung về khai thác ồ ạt, chính quyền địa phương phải kết hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác nghêu giống ở ngoài khu vực nuôi thủy sản của Hợp tác xã nghêu Đất Mũi. Bên cạnh đó, đặc biệt nghiêm cấm người dân dùng phương tiện cơ giới cào nghêu giống làm ảnh hưởng đến lượng nghêu năm sau và làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.

Được biết, ấu trùng nghêu giống đã xuất hiện vài ngày nay ở khu vực biển Khai Long, ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi. Trước đây, nạn khai thác nghêu từng là điểm nóng ở Cà Mau và Bạc Liêu. Năm 2011, từng xảy ra việc hàng nghìn người đổ xô đi cướp nghêu của các hợp tác xã ở huyện Ngọc Hiển.

Mỗi ngày có trên 100 phương tiện (xuồng máy, vỏ lãi) chở khoảng 300 người đến bãi biển Khai Long dùng vợt cào, vớt ấu trùng nghêu. Sau khi khai thác, bà con phải ươm dưỡng khoảng 1 tuần mới bán được.

Nghêu giống xuất hiện vào khoảng tháng 5 đến 6 hàng năm và kéo dài 3 tháng. Nạn khai thác nghêu từng là điểm nóng ở Cà Mau và Bạc Liêu. Có vài trường hợp “cướp nghêu” đã bị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật và nhiều người nghèo phải vướng lao lý.

Mai Nhi

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Dân đổ xô đi cào ấu trùng nghêu