Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại Brunei

Theo Monre.gov|07/09/2017 09:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu chủ trì cuộc họp

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 7/9, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chuẩn bị cho đoàn công tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14) các Hội nghị liên quan, từ ngày 11 – 14/9/2017 tại Brunei Darussalam.

thu truong vo tuan nhanThứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu chủ trì cuộc họp

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm Trưởng đoàn sẽ tham gia 03 sự kiện quan trọng tại Hội nghị lần này gồm: Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14), Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 15 (EMM 15), Ngày Môi trường ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 sẽ được nghe báo cáo của Chủ tịch Tổ chức các quan chức cấp cao ASEAN về môi trường (ASOEN) (hiện nay là Malaysia) về tình hình hợp tác ASEAN về môi trường; báo cáo của Ban quản trị Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB). Đồng thời, Malaysia sẽ trình bày về các văn kiện dự kiến trình AMME 14 thông qua như: Đề cử Vườn Quốc gia Kepulauan Seribu và Vườn Quốc gia Wakatobi của Indonesia trở thành Vườn Di sản ASEAN thứ 39 và 40; Giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN (ESC) lần thứ 4 và Chứng chỉ cho các thành phố tiềm năng lần thứ 3; Dự thảo Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC COP-23); Dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường ASEAN lần thứ 5 (SOER5); Dự thảo Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường (ASPEN) 2016-2020;…

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 15 (EMM 15) sẽ rà soát tiến độ triển khai các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN+3 về môi trường: ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Nhật Bản và ASEAN – Hàn Quốc; và thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng về môi trường giữa các nước ASEAN+3.

Ngày Môi trường ASEAN sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng gồm: Lễ trao giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN (ESC) lần thứ 4 và Lễ Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường ASEAN lần thứ 5 (SOER5). Đặc biệt, Việt Nam có đại diện là thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được nhận Giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN; thành phố Cần Thơ cũng được trao Chứng chỉ thành phố bền vững về môi trường tiềm năng.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cơ bản đồng ý với các nội dung chuẩn bị cho đoàn công tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14. Thứ trưởng khẳng định, việc tham dự Hội nghị là hết sức quan trọng, là cơ hội lớn để thúc đẩy hợp tác về môi trường giữa các nước ASEAN và các nước ASEAN +3, nhất là đối với các vấn đề môi trường xuyên biên giới.

“Vì vậy, Đoàn Việt Nam cần truyền đi thông điệp sẵn sàng hợp tác về bảo vệ môi trường với các nước ASEAN và ASEAN +3, luôn gắn các mục tiêu của Việt Nam với các ưu tiên chung của cộng đồng ASEAN; cũng như khẳng định cam kết phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường của Chính phủ Việt Nam.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

Theo Monre.gov

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại Brunei