Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản thông báo quyết định nâng cấp cảnh báo cháy rừng từ cấp IV (cấp nguy hiểm) lên cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Sốc nhiệt là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh (rối loạn ý thức, hôn mê, co giật).
Trong những ngày vừa qua, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt đã diễn ra ở nhiều địa phương, khiến cho nhiều vụ cháy rừng đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân.
Mới đây, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) báo cáo và kiến nghị UBND thành phố, Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và phòng chống thất thoát, thất thu nước sạch thành phố cùng các sở, ban, ngành tiếp tục đề nghị các chủ hồ thủy điện có kế hoạch dự trữ nước và xả nước phù hợp.
Trong những ngày nắng nóng oi bức, việc sử dụng điều hòa là một giải pháp hiệu quả để tạo ra không gian mát mẻ và thoải mái. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng điều hòa đúng cách để tránh gặp tình trạng sốc nhiệt.
Thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước ở Hà Nội tăng, các đơn vị phải có phương án để người dân không bị thiếu nước sạch kéo dài, chuẩn bị xe bồn đến "điểm nóng".
Trước tình hình nắng nóng tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước.
Theo dự báo, hình thái thời tiết tháng 5/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Cơ quan khí tượng cho biết, tình hình khô hạn, thiếu nước tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang diễn ra gay gắt, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn nước... gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện, làm suy giảm, ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến dân sinh.
Không khí lạnh đang tràn xuống nước ta, dự báo từ đêm nay (30/4), miền Bắc có thể đón "mưa vàng" giải nhiệt, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua.
Ngày 30/4, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã làm rõ nguyên nhân khiến cá chết ở hồ Sông Mây (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) theo phản ánh của người dân.
Khắc phục những bất cập, khó khăn hiện hữu, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện nhiều chính sách, giải pháp thiết thực để nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý chất thải rắn (CTR), nhằm cải thiện môi trường, mang lại cuộc sống ngày càng bền sạch đẹp.
Nắng nóng kéo dài khiến phần lớn diện tích rừng ngập ngọt có nguy cơ cháy cao tại Cà Mau đặt trong tình trạng báo động đỏ, có khả năng xảy ra cháy bất cứ lúc nào.