Trưng bày “Địa giới hành chính Việt Nam qua Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu”

Linh Lan (T/h)|10/08/2018 06:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 9/8, tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm “Địa giới hành chính Việt Nam quad Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu”. Triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Vụ Chính quyền địa phương, Văn phòng Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức.

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm nhằm tái hiện về địa giới hành chính các địa phương trong lịch sử, đồng thời giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định có thêm thông tin phục vụ nghiên cứu, sắp xếp, quy hoạch đơn vị hành chính các cấp.

Đây là hoạt động thiết thực nhân “Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến các địa phương về dự thảo Đề án sắp xếp, quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2021″ và hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2018).

Với gần 200 tài liệu gồm các văn bản quản lý nhà nước, bản đồ và một số hình ảnh về địa giới hành chính Việt Nam qua các thời kỳ được giới thiệu tới công chúng trong trưng bày lần này chia thành 02 nội dung: Phần 1 – Địa giới hành chính trước năm 1945 qua di sản tư liệu thế giới Mộc bản, Châu bản triều Nguyễn và Nam kỳ thời thuộc Pháp; Phần 2 – Địa giới hành chính từ năm 1945 đến nay qua tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa; Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Linh Lan (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày “Địa giới hành chính Việt Nam qua Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu”