13 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập lụt do mưa lũ sau bão số 11
Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 11 gây lũ lịch sử tại nhiều tỉnh Bắc Bộ, khiến 13 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà ngập sâu, giao thông tê liệt.
Hoàn lưu sau bão số 11 đã gây ra một đợt mưa lớn kéo dài tại các tỉnh Bắc Bộ, dẫn đến trận lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng. Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho thấy, tính đến chiều tối ngày 8/10, đã có ít nhất 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước.

Trong đó, tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất với 4 người chết và 2 người mất tích do bị lũ cuốn. Tại tỉnh Cao Bằng và Thanh Hóa, sạt lở đất và lũ cuốn đã cướp đi sinh mạng của 4 người và khiến 1 người mất tích. Tỉnh Bắc Ninh cũng ghi nhận 2 người mất tích do lũ cuốn và 1 người tử vong do bị sét đánh.
Công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai trong điều kiện thời tiết và dòng nước lũ diễn biến phức tạp.
Đặc biệt, lượng mưa lớn, có nơi lên tới trên 120mm như tại Cát Bà (Hải Phòng), đã khiến mực nước trên các sông dâng cao đột ngột. Đặc biệt, lũ trên hệ thống sông Cầu và sông Thương đã đạt mức "đặc biệt lớn".
Tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) trên sông Cầu, mực nước đã đạt đỉnh 29,90m, vượt kỷ lục lịch sử tới 1,09m. Tương tự, tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), đỉnh lũ trên sông Thương là 24,31m, cao hơn mốc lịch sử tới 1,77m. Dù mực nước tại các đỉnh lũ này đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức rất cao, tiếp tục gây ngập úng nghiêm trọng cho các vùng hạ du.
Mưa lũ đã nhấn chìm gần 17.000 ngôi nhà, cô lập hơn 1.600 nhà khác và làm hư hỏng nặng 710 căn. Hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, gây thiệt hại lớn cho nền nông nghiệp.
Mưa lũ cũng gây ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn). Rất may, sự cố đã được phát hiện kịp thời, chính quyền địa phương đã sơ tán an toàn 803 hộ dân trước khi đập vỡ.
Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 66 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc. Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đã phải tạm dừng hoạt động. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn bị chia cắt hoàn toàn.
Trước tình hình cấp bách, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đã trực tiếp dẫn đầu 4 đoàn công tác đến các "điểm nóng" Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn để chỉ đạo công tác khắc phục.
Ngay trong ngày 8/10, Thủ tướng đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 địa phương này để cứu trợ người dân. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với diễn biến lũ đặc biệt lớn.
Hiện tại, các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân và sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.