4 thiên thạch “tham quan” trái đất vào đầu năm 2017

06/02/2017 07:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) Tổng cộng 4 thiên thạch lởn vởn gần trái đất tính từ đầu năm 2017 đến nay.

Thiên thạch xuất hiện liên tục 

Ngày 30-1, thiên thạch 2017 BS32 thuộc nhóm tiểu hành tinh Aten được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện cách trái đất khoảng 160.000 km. Đây là tiểu hành tinh thứ 4 lởn vởn gần trái đất (gọi bằng thuật ngữ NEA) kể từ đầu năm 2017. Đáng chú ý, một số tiểu hình tinh của Aten được phân loại “nguy hiểm” vì chúng tồn tại gần trái đất.

Đến 20 giờ 23 phút ngày 3-2 (giờ GMT), 2017 BS32 bay gần trái đất hơn cả mặt trăng và ở khoảng cách đủ gần để các nhà thiên văn học quan sát được. Tiểu hành tinh này có đường kính 12 m, to bằng một chiếc xe buýt hai tầng và di chuyển với vận tốc 11,56 km/giây.

thien-thach

Hình minh họa

Trước 2017 BS32, một thiên thạch khác tên mã 2017 BX – kích thước bằng một chiếc xe buýt – cũng bay gần trái đất vào ngày 24-1 với vận tốc 26.700 km/h. Các nhà khoa học phát hiện ra 2017 BX một vài ngày trước khi nó tiếp cận hành tinh xanh.

Cách đó vài tuần, một tiểu hành tinh lớn bằng một tòa nhà 10 tầng cũng “xẹt” qua trái đất. Tiểu hành tinh này tên gọi 2017 AG13, do khoa Khảo sát bầu trời Catalina của Trường ĐH Arizona nhìn thấy đầu tiên. Có chiều dài khoảng 15-34 m, 2017 AG13 lướt qua trái đất vào ngày 9-1, vận tốc 19 km/giây.

Hiểm họa thiên thạch khi va vào trái đất

Thực ra, mỗi năm có rất nhiều thiên thạch rơi xuống Trái đất, nhưng hầu hết đều chẳng để lại tác động gì đến chúng ta – những người con của mặt đất. Năm thì mười họa mới có một cục thiên thạch khiến nhà cửa rung chuyển, cửa kính vỡ vụn. Nhưng về cơ bản, thiệt hại là không đáng kể.

Nói vậy để thấy, tỉ lệ xuất hiện thiên thạch đủ lớn để đe doạ đến sự sống trên Trái đất là cực kỳ, cực kỳ hiếm. Nhưng hiếm chứ không tuyệt đối. Và theo như các chuyên gia từ NASA thì nếu cái tỉ lệ hiếm đó xảy ra vào lúc này, con người chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt.

Đó là những gì được tiến sĩ Joseph Nuth – chuyên gia tại Trung tâm hàng không vũ trụ Maryland của NASA – phát biểu trong hội thảo mới đây. Ông cho biết: “Vấn đề lớn nhất là chúng ta chẳng thể làm gì nhiều vào lúc này, Sự kiện diệt chủng của khủng long đã diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên từ 50 – 60 triệu năm trước. Vậy nên có thể nói, thời điểm chuyện đó xảy ra với chúng ta cũng ngẫu nhiên, tính từ lúc này”.

Trên thực tế thì trong quá khứ, có một vài sao chổi đã từng tiếp cận rất gần Trái đất. Năm 1996, một ngôi sao chổi gần như đã đụng vào chúng ta, nhưng may mắn là nó tiếp cận sao Mộc. Gần đây hơn là năm 2014, cũng có một ngôi sao chổi lướt qua Trái đất ở khoảng cách cực kỳ gần.

Đây cũng không phải lần đầu tiên lời cảnh báo về thiên thạch được đưa ra. Trong tháng 9/2016, chuyên gia hàng không vũ trụ John Holdren cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự. “Chúng ta chưa sẵn sàng” – ông cho biết.

“Những quả thiên thạch có thể gây tổn hại đến Trái đất rất hiếm. Nhưng chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ, vì nếu xảy ra, hậu quả chúng gây ra sẽ rất to lớn”.

PV (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 thiên thạch “tham quan” trái đất vào đầu năm 2017