9,7 triệu USD từ bạn bè quốc tế hỗ trợ người dân Việt Nam vượt qua bão Bualoi và Matmo
Chỉ trong vòng 20 ngày, người dân Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ từ 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, với tổng giá trị 9,7 triệu USD, góp phần giúp hàng chục nghìn hộ dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sau thiên tai.
Ngày 28/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (VNDP) đã tổ chức Lễ ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho người dân Việt Nam sau hai cơn bão Bualoi và Matmo. Sự kiện nhằm tri ân những nỗ lực hỗ trợ kịp thời, thiết thực của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các quốc gia, tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam vượt qua khó khăn sau bão. Ông nhấn mạnh, sự hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.
Chỉ sau 20 ngày, Việt Nam đã tiếp nhận sự giúp đỡ của 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có 9 nước thuộc Liên minh châu Âu, 20 cơ quan Liên hợp quốc cùng nhiều đối tác khác, với tổng giá trị 9,7 triệu USD. Trong số này, 7,2 triệu USD là tiền mặt được chuyển trực tiếp đến người dân, còn lại 2,5 triệu USD là hàng hóa cứu trợ như thuốc men, thiết bị lọc nước, dụng cụ y tế và nhu yếu phẩm. Toàn bộ hàng hóa cứu trợ đã đến tay người dân, ngoại trừ chuyến hàng thứ hai từ Singapore dự kiến vận chuyển trong chiều cùng ngày.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, hoạt động hỗ trợ tập trung vào nhu cầu thiết yếu của người dân như nước sạch, vệ sinh, y tế và sinh kế. Riêng phần hỗ trợ tiền mặt sẽ được hoàn tất trong tháng 11, giúp khoảng 34.000 hộ dân, mỗi hộ nhận 3 – 5 triệu đồng để tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Vị Thứ trưởng cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành trong việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã, tăng cường năng lực cho lực lượng xung kích tại cơ sở, đồng thời hỗ trợ phục hồi công trình công ích và củng cố hệ thống cảnh báo sớm.
Đại diện cộng đồng quốc tế, bà Pauline Tamesis – Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định, buổi lễ là dịp tôn vinh tinh thần đoàn kết quốc tế, ghi nhận tình cảm và trách nhiệm của các đối tác đã hỗ trợ Việt Nam. Bà chia sẻ đơn vị luôn đồng hành cùng các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai và cả trong hành trình phục hồi sau bão.
Theo bà Tamesis, Việt Nam đã chủ động và hiệu quả trong việc xây dựng Kế hoạch Ứng phó Chung (JRP), tập trung vào những nhu cầu cấp thiết của người dân như nước sạch, nơi ở, sinh kế, y tế và giáo dục. Bà cũng kêu gọi tiếp tục đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phục hồi và phát triển bền vững.
Được biết, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (VNDP) hiện có 32 tổ chức thành viên, bao gồm 3 bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công Thương cùng 29 tổ chức quốc tế. Được thành lập ngày 12/10/2019 theo quyết định của Chính phủ, đối tác này do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Pauline Tamesis đồng chủ trì, hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác đa phương, chia sẻ nguồn lực nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam.




