Anh đối mặt nguy cơ mùa Hè khắc nghiệt, nắng nóng và thiếu nước gia tăng
Vương quốc Anh được dự báo sẽ trải qua một mùa Hè nóng hơn mức trung bình nhiều năm, kéo theo nguy cơ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng cực đoan và gia tăng áp lực lên hệ thống tài nguyên nước.
Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), khả năng xảy ra thời tiết nắng nóng trong mùa Hè năm nay cao hơn đáng kể so với thông thường. Các dự báo cho giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 cho thấy nguy cơ gia tăng các đợt nhiệt độ cao cùng những tác động tiêu cực liên quan đến nắng nóng.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh nước Anh vừa trải qua đợt nắng nóng cuối mùa Xuân với hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ. Tại Kew Gardens ở London, nhiệt độ trong tháng 5 được ghi nhận ở mức 35,1 độ C — cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử tháng 5 tại Anh, vượt xa mức kỷ lục 32,8 độ C thiết lập năm 1944. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, các cơ quan y tế cũng đã phát đi những cảnh báo đầu tiên trong năm liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng.
Các mô hình dự báo dài hạn của Met Office và MeteoGroup đều cho thấy xu hướng nhiệt độ mùa Hè năm nay sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm. Theo Met Office, khả năng xuất hiện một mùa Hè nóng hiện cao gấp đôi so với giai đoạn 1991-2020, phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Về lượng mưa, các tổ chức khí tượng đưa ra những nhận định khác nhau. MeteoGroup dự báo xứ England và xứ Wales có khả năng đối mặt với tình trạng khô hạn trong tháng 6 và tháng 7, trong khi Met Office cho rằng lượng mưa nhìn chung có thể dao động quanh mức trung bình hoặc nhỉnh hơn trung bình nhiều năm.
Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể tái diễn nếu các đợt nắng nóng kéo dài. Dù nhiều hồ chứa tại England hiện vẫn duy trì mực nước tương đối ổn định nhờ mùa Đông có lượng mưa dồi dào, song nhiều khu vực ở miền Nam và miền Đông England đã trải qua một mùa Xuân đặc biệt khô hạn, với lượng mưa chỉ đạt khoảng 25-33% so với mức thông thường.
Dữ liệu môi trường cho thấy mực nước tại nhiều con sông đang giảm xuống mức thấp bất thường. Các địa phương như Essex, Cambridgeshire, Suffolk và Dorset ghi nhận một trong những mùa Xuân khô hạn nhất trong lịch sử quan trắc.
Tình trạng nắng nóng cũng tạo áp lực lớn lên hệ thống cấp nước sinh hoạt. Công ty Thames Water cho biết lượng nước tiêu thụ trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 tăng hơn 1 tỷ lít so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 18.000 hộ dân thuộc khu vực phục vụ của South East Water đã bị gián đoạn nguồn cung do nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến.
Các chuyên gia khí tượng lưu ý, dự báo theo mùa chỉ phản ánh xu hướng thời tiết tổng thể trong khoảng ba tháng và không loại trừ khả năng xuất hiện những giai đoạn mát hơn hoặc có mưa nhiều trong từng thời điểm cụ thể.




