Australia đứng trước thử thách nắng nóng khốc liệt nhất kể từ “mùa Hè đen”
Tuần này, nhiều bang ở miền Nam Australia được dự báo sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ giai đoạn “mùa Hè đen” 2019–2020, với hàng loạt khu vực có thể vượt ngưỡng 40°C.
“Mùa Hè đen” từng ghi dấu là thời kỳ cháy rừng tàn khốc nhất trong lịch sử hiện đại của Australia, khi nắng nóng cực đoan kết hợp hạn hán kéo dài và gió mạnh đã gây ra những thảm họa chưa từng có.
Hiện nay, cảnh báo nắng nóng đã bao trùm hầu hết các bang và vùng lãnh thổ gồm Tây Australia, New South Wales, Victoria, Queensland, Nam Australia, Tasmania và Vùng Lãnh thổ Thủ đô Australia (ACT). Một dải nóng từ mức nghiêm trọng đến cực đoan đang dịch chuyển chậm từ Tây sang Đông. Ông Dean Narramore – nhà khí tượng học cao cấp của Cục Khí tượng Australia (BoM) cho biết ngày 7/1 sẽ mở đầu cho chuỗi 3 ngày thời tiết khắc nghiệt liên tiếp tại khu vực Đông Nam.

Theo ông Narramore, tại nhiều khu vực thuộc Nam Australia, Victoria và New South Wales, nền nhiệt có thể cao hơn trung bình 8–16°C, khiến cả vùng nội địa lẫn ven biển đều có khả năng vượt 40°C. Ông nhận định đây rất có thể là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất ở Đông Nam Australia kể từ mùa Hè 2019–2020.
Những ngày đầu, thời tiết sẽ mang tính khô, oi và thiêu đốt, gió yếu. Tuy nhiên, từ 8/1, khi gió mạnh lên, nguy cơ cháy rừng được dự báo đạt mức cao đến cực đoan trên diện rộng tại Nam Australia và Victoria. Đến giữa tuần, nhiệt độ tại Adelaide và Melbourne có thể chạm 40°C, trong khi nhiều khu vực nội địa còn nóng hơn. Riêng Tây Bắc Victoria và miền Đông Nam Australia, mức cao nhất ngày 8/1 có thể đạt 46–47°C. Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kéo dài, với nhiều nơi phải chịu liên tiếp nhiều ngày có nhiệt độ ở ngưỡng giữa 40°C.
Dự kiến, ngày 9/1, một khối không khí mát sẽ tràn vào Nam Australia, đẩy vùng nóng sang New South Wales; trong đó Sydney có thể lên tới 39°C vào ngày 10/1. Trước tình trạng nắng nóng ban ngày kéo dài kèm theo các đêm oi bức, ông Narramore khuyến cáo người dân cần giữ cơ thể mát mẻ, uống đủ nước, hạn chế ra ngoài và đặc biệt lưu ý chăm sóc người cao tuổi, trẻ em cũng như vật nuôi.
Theo BoM, nhiệt độ trung bình năm của Australia hiện đã cao hơn khoảng 1,5°C so với năm 1910. Khủng hoảng khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có nắng nóng và cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn và với cường độ ngày càng nghiêm trọng.




