Bắc Kinh (Trung Quốc) lập “kỷ lục xanh” năm 2025: Gần như xóa sổ ngày ô nhiễm nặng
Nhờ chiến dịch kiểm soát ô nhiễm không khí kéo dài nhiều năm, năm 2025, Bắc Kinh ghi nhận hàng loạt chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt nhất từ trước tới nay, với nồng độ PM2.5 lần đầu xuống dưới ngưỡng 30 µg/m³ và cả năm chỉ xuất hiện một ngày ô nhiễm nặng.
Theo truyền thông Trung Quốc, tại cuộc họp báo ngày 4/1 về tình hình môi trường không khí, thành phố Bắc Kinh cho biết năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình “bảo vệ bầu trời xanh”. Lần đầu tiên kể từ khi triển khai hệ thống giám sát, nồng độ trung bình bụi mịn PM2.5 trong năm giảm xuống còn 27 µg/m³, thấp hơn mốc 30 µg/m³. Nhiều chỉ tiêu môi trường đồng loạt đạt mức tốt nhất trong lịch sử theo dõi, cho thấy chất lượng không khí đã đạt chuẩn một cách toàn diện.

Trước đây, Bắc Kinh thường xuyên chìm trong sương khói, ô nhiễm trở thành lực cản lớn đối với phát triển đô thị cũng như đời sống người dân. Để thay đổi thực trạng này, thành phố đã phát động chiến dịch đặc biệt mang tên “Bảo vệ bầu trời xanh”, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn liền với quyền lợi dân sinh.
Thành ủy và chính quyền thành phố đã duy trì cách làm tổng thể, kiên trì qua nhiều giai đoạn với các kế hoạch hành động cụ thể. Công tác kiểm soát tập trung vào các nguồn phát thải chủ yếu như phương tiện giao thông, đốt than, sản xuất công nghiệp, bụi xây dựng và ô nhiễm khu dân cư, qua đó từng bước siết chặt lượng khí thải ra môi trường.
Kết quả thể hiện rõ trong các con số của năm 2025: Bắc Kinh có tới 348 ngày đạt mức PM2.5 tốt, tăng thêm 144 ngày so với năm 2013, tương đương gần 5 tháng. Số ngày ô nhiễm nặng giảm mạnh từ 58 ngày của năm 2013 xuống chỉ còn 1 ngày trong năm 2025, tức giảm hơn 98%, về cơ bản chấm dứt tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài nhiều năm.
Bên cạnh nỗ lực nội đô, chiến lược liên kết phát triển vùng Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc cũng được triển khai sâu rộng, lấy kiểm soát ô nhiễm không khí làm khâu đột phá. Việc phối hợp phòng ngừa, giám sát và xử lý ô nhiễm trên phạm vi liên vùng đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện chất lượng môi trường chung.
Sau một “cuộc chiến” lâu dài và toàn diện, bầu trời xanh của Bắc Kinh đã dần chuyển từ hình ảnh hiếm hoi thành cảnh tượng quen thuộc. Không chỉ PM2.5, mà cả sáu loại chất gây ô nhiễm chính như bụi hít vào, nitrogen dioxide và ozone đều đạt tiêu chuẩn quốc gia, đánh dấu bước tiến lớn trong quản lý môi trường không khí.
Ông Lưu Bảo Hiến, Phó Giám đốc Sở Sinh thái và Môi trường thành phố Bắc Kinh cho biết, trong 5 năm tới, thành phố sẽ tiếp tục kiên trì các mục tiêu đã đề ra, lồng ghép chặt chẽ công tác phòng, chống ô nhiễm không khí vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh. Trọng tâm vẫn là kiểm soát PM2.5, coi giảm ô nhiễm và giảm phát thải carbon là biện pháp then chốt, đồng thời tiếp tục triển khai chiến dịch “0,1 microgam” để viết tiếp câu chuyện về bầu trời xanh bền vững.
Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng kết quả hiện tại chưa hoàn toàn ổn định. Lượng phát thải trong khu vực vẫn ở mức cao, vượt quá sức chịu tải của môi trường. Trong điều kiện khí tượng bất lợi như nghịch đảo nhiệt hay thời tiết ổn định kéo dài vào mùa thu – đông, các chất ô nhiễm vẫn có nguy cơ tích tụ, gây ra những đợt ô nhiễm cục bộ. Điều này đòi hỏi Bắc Kinh phải tiếp tục duy trì quyết tâm và giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.




